Microsoft, Google ngừng tất cả các “cuộc chiến” pháp lý

(Dân trí) - Hai gã khổng lồ đã cùng bắt tay nhau để thương lượng trong 20 đơn kiện liên quan đến bằng sáng chế được sử dụng trên smartphone, Wi-Fi và Web video kéo dài trong suốt 5 năm qua tại các toà án Mỹ và Đức.

 

Microsoft, Google ngừng tất cả các “cuộc chiến” pháp lý - 1

Hai gã khổng lồ không hề tiết lộ về các điều khoản trong hợp đồng thương lượng, dàn xếp vụ kiện này, nhưng cả hai đều cho biết đã "đồng ý để giải quyết những vấn đề về bằng sáng chế, và cũng sẽ cùng nhau hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong tương lai để tăng lợi ích cho người tiêu dùng"

Vụ dàn xếp này đánh dấu một chương mới giữa 2 gã khổng lồ vốn đã trở thành đối thủ của nhau trong nhiều năm qua vì những đơn kiện liên quan tới các bằng sáng chế sử dụng trên smartphone.

Vụ kiện bắt đầu kể từ khi Microsoft đâm đơn kiện Motorola hồi cuối năm 2010 vì vi phạm các bằng sáng chế trên điện thoại Android của hãng. Đơn kiện này được phát đi ngay sau khi Google tuyên bố mua lại bộ phận di động Motorola Mobility cùng các danh mục bằng sáng chế. Motorola là một trong 3 hãng sản xuất điện thoại Android lớn nhất thời điểm đó.

Không giống với các hãng sản xuất điện thoại Android khác đã chấp nhận ký sử dụng bản quyền với Microsoft, Motorola, lúc đó còn dưới quyền sở hữu của Google, đã “chiến đấu” với Microsoft và đã có những thành công đáng kể.

Motorola thậm chí còn phát đơn kiện ngược Microsoft cho rằng gã khổng lồ Mỹ vi phạm bằng sáng chế trên trò chơi Xbox. Motorola yêu cầu Microsoft phải chi một khoản tiền bồi thường lớn hơn cả yêu cầu từ Microsoft.

Sau đó, Google đã bán bộ phận Motorola Mobility cho Lenovo vào đầu năm 2014 nhưng gã khổng lồ tìm kiếm Mỹ vẫn giữ các bằng sáng chế của Motorola, do đó, 2 ông lớn trong làng công nghệ tiếp tục là “kình địch” của nhau.

Sau hợp đồng thoả thuận được công bố hôm nay, Microsoft và Google không còn là “kẻ thù” của nhau. Tuy vậy, tuyên bố của 2 bên không tiết lộ liệu Google có phải trả tiền bản quyền cho Microsoft không hay Microsoft có phải chi tiền cho Google hay không. Đối với các hãng sản xuất điện thoại Android khác, mỗi năm Microsoft thu về 3,4 tỷ USD tiền phí bản quyền. Nhờ đó, nguồn thu từ Android của Microsoft thậm chí còn nhiều hơn cả doanh thu từ bộ phận smartphone và máy tính bảng của hãng.

Khôi Linh