Microsoft gắn “hộp đen” vào Windows

Trong một động thái đang gây nhiều tranh cãi, Microsoft vừa tuyên bố sẽ bổ sung một công cụ giống như kiểu hộp đen trên máy bay vào phiên bản Longhorn sắp tới, nhằm hiểu rõ và ngăn chặn tốt hơn tình trạng trục trặc của máy tính.

Công cụ mới sẽ được xây dựng trên nền tảng công cụ báo cáo lỗi Watson sẵn có trong Windows, nhưng sẽ cung cấp cho Microsoft nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như những chương trình nào đang chạy khi vào thời điểm phát sinh sự cố, hay thậm chí cả nội dung của tài liệu đang được tạo ra vào thời điểm đó.

Với công cụ mới, người quản lý công nghệ thông tin của một doanh nghiệp có thể chọn lựa chính sách nhận những kiểu dữ liệu trên từ máy tính nhân viên khi sự cố xảy ra.

Hiện nay, việc lựa chọn gửi báo cáo về sự cố máy tính tới Microsoft hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Tuy nhiên, điều này sẽ bị thay đổi trong phiên bản Windows sắp tới - Longhorn. Cho dù có muốn hay không muốn, thông tin tại thời điểm máy tính xảy ra sự cố sẽ được gửi đi.

Trước các lo ngại về tính riêng tư, giám đốc sản phẩm Windows, Greg Sullivan, cam kết rằng hệ điều hành sẽ hiển thị thông báo và đưa ra lựa chọn thay đổi nội dung thông tin trước khi được gửi đi, chẳng hạn như xoá nội dung e-mail được ghi lại khi xảy ra sự cố.

Theo VH
VnMedia/AsiaC.Net