Microsoft đang “lăm le” phát triển trình duyệt mã mở?

(Dân trí) - Ngài CEO Steve Ballmer của hãng phần mềm Mỹ không có ý hé lộ kế hoạch sẽ “đầu quân” vào thị trường trình duyệt mã mở nhưng ông nói hãng không loại trừ khả năng sẽ “bắn tỉa” sang công nghệ mở để củng cố vị trí trên thị trường trình duyệt.

Tại hội nghị Sức mạnh của các nhà phát triển diễn ra ở Australia cuối tuần trước, Ballmer khá ngạc nhiên với câu hỏi khá thú vị của một sinh viên: “Có phải là thông minh khi mà Microsoft phải bỏ ra nhiều tiền bạc và mất thời gian để nâng cấp cho các engine của trình duyệt Internet Explorer của mình trong khi hãng có thể dùng các “động cơ” trình duyệt mã mở vẫn đủ khả năng đáp ứng trong xu hướng thay đổi một cách chóng mặt của thế giới web?”.

 

Mặc dù thừa nhận câu hỏi này rất hay, Ballmer không lấy làm vui vì cho rằng “nhóc con” này hỗn xược.

 

Ballmer có nói Microsoft sẽ phải nhìn trước được tương lai của trình duyệt web sẽ như thế nào. Nếu không có gì thay đổi, không có gì cải tiến thì Microsoft sẽ vẫn tiếp tục duy trì trình duyệt của hãng vì có quá nhiều “phụ kiện” nâng cấp tính năng của trình duyệt được các nhà lập trình phát triển.

 

“Mã nguồn mở là một ý tưởng khá thú vị”, Ballmer nói. “Apple đã sử dụng nền Webkit và chúng tôi cũng có thể sẽ lấn sang lĩnh vực này, đồng thời sẽ vẫn xây dựng các chương trình mở rộng cho IE8”.

 

Tại hội nghị, Ballmer cũng thừa nhận Microsoft đã chậm chạp trong việc nâng cấp từ trình duyệt IE6 lên IE7 trong thời gian phát triển hệ điều hành Vista.

 

T.Vũ

Theo TechWorld