Microsoft cùng loạt “ông lớn” Trung Quốc muốn mua lại BlackBerry?

(Dân trí) - Microsoft được cho là sẽ chi 7 tỷ USD để mua lại hãng điện thoại Canada BlackBerry. Tuy nhiên, Microsoft cũng sẽ phải cạnh tranh với nhiều “ông lớn” đến từ Trung Quốc như Lenovo, Huawei và Xiaomi để thực hiện điều này.

Theo thông tin từ trang công nghệ Digitimes của Đài Loan, dẫn lời các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết trước bối cảnh kinh doanh bết bát trong thời gian qua của hãng điện thoại Canada BlackBerry, nhiều “ông lớn” công nghệ lại bày tỏ ý định muốn mua lại công ty này.

Trong số những công ty quan tâm đến BlackBerry có thể kể đến “gã khổng lồ phần mềm” Microsoft và các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc, bao gồm Lenovo, Huawei và Xiaomi. Theo nguồn tin, Microsoft đang làm việc với các công ty đầu tư để bàn thảo về thương vụ thâu tóm BlackBerry.

Một lần nữa BlackBerry đứng trước tin đồn bị thâu tóm vì tình trạng kinh doanh bết bát
Một lần nữa BlackBerry đứng trước tin đồn bị thâu tóm vì tình trạng kinh doanh bết bát

Nguồn tin của Digitimes cũng cho biết nhiều “ông lớn” trong làng di động đến từ Trung Quốc cũng quan tâm đến việc sở hữu BlackBerry, bao gồm Lenovo, Huawei và Xiaomi. Hiện các hãng smartphone này đã tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa Trung Quốc, và việc sở hữu một thương hiệu lớn như BlackBerry sẽ giúp các hãng smartphone Trung Quốc tấn công thị trường quốc tế thuận lợi và dễ dàng hơn.

Ngoài thông tin từ DigiTimes, trang thông tin tài chính Betaville cũng dẫn lời các nguồn tin cho biết Microsoft đã thuê các công ty tài chính để đánh giá giá trị của BlackBerry, đồng thời thuê 2 ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Deutsche Bank đứng ra trung gian cho thương vụ.

Thậm chí, trang công nghệ MobileBurn còn dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Microsoft tiết lộ hãng phần mềm của Mỹ đã đưa ra lời đề nghị 7 tỷ USD để mua lại BlackBerry. Mức giá này cao hơn 26% so với giá trị cổ phiếu hiện tại của BlackBerry, tương đươn 13,23USD/cổ phiếu, so với mức giá thực tế 10,48USD/cổ phiếu của BlackBerry trên thị trường chứng khoán.

Trước những tin đồn về việc BlackBerry sẽ bị “thâu tóm”, giá cổ phiếu của hãng điện thoại Canada đã có sự tăng nhẹ, điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể cũng cảm thấy hài lòng nếu BlackBerry “bán mình”, thay vì ngụp lặn trong khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên, với nhiều người yêu thích BlackBerry, việc Microsoft mua lại hãng điện thoại này chưa hẳn đã là tin vui.

Năm ngoái, Microsoft cũng chi ra 7,15 tỷ USD để mua lại bộ phận di động của Microsoft, tuy nhiên sau thương vụ, Microsoft đã khai tử thương hiệu Nokia trên thị trường di động, đồng thời bỏ đi tên gọi bộ phận di động của Nokia, khiến nhiều người tiếc nuối vì biểu tượng một thời trên thị trường điện thoại di động đã không còn tồn tại.

Với việc Microsoft đang sở hữu nền tảng di động Windows Phone (sắp tới sẽ là Windows 10 Mobile), hẳn Microsoft không quá cần thiết đến việc sở hữu thêm nền tảng di động BlackBerry OS của BlackBerry, thay vào đó, nếu thương vụ này thực sự xảy ra, mục đích của Microsoft chủ yếu nhằm nắm giữ bản quyền công nghệ mà BlackBerry đang sở hữu. Do vậy, nếu Microsoft tiếp tục khai tử thương hiệu BlackBerry trên thị trường di động như với Nokia trước đây thì cũng không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, hiện mọi thông tin vẫn chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn BlackBerry phải “bán mình” trước tình trạng kinh doanh bi đát.

Năm ngoái, Samsung từng được cho là đưa ra lời đề nghị 7,5 tỷ USD để mua lại BlackBerry, tuy nhiên sau đó cả BlackBerry lẫn Samsung đã phủ nhận thông tin này. Lenovo cũng được cho là đưa ra lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD đến BlackBerry, tuy nhiên hãng điện thoại Canada đã từ chối mức giá quá thấp này.

T.Thủy