Microsoft "bốc hơi" 32 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Chỉ trong một ngày, cổ phiếu của Microsoft đã bị bán tháo lớn nhất kể từ năm 2000 khi các nhà đầu tư lo ngại về mức cầu èo uột đối với hệ điều hành Windows mới nhất và máy tính bảng Surface.

Microsoft bốc hơi 32 tỷ USD chỉ trong 1 ngày


Trong phiên giao dịch hôm thứ 6 (19/7), giá cổ phiếu của Microsoft đã giảm 11% sau báo cáo doanh thu đáng thất vọng, rấy lên nghi vấn về nhu cầu đối với hệ điều hành mới nhất của Windows cũng như dòng máy tính bảng.

Cổ phiếu của hãng còn 31,4 USD/1 cố phiểu, giảm 4,04USD trong ngày hôm qua, tương ứng với 32 tỷ USD “bốc hơi” chỉ trong 1 ngày. Đây được coi là mức trượt giảm cổ phiếu lớn nhất đối với Microsoft kể từ năm 2000. Hơn 245 triệu cổ phiếu được giao dịch trao tay so với trung bình giao dịch trong 90 ngày là 50 triệu cổ phiếu.

Chiều thứ 5 (18/7), Microsoft đã công bố lợi nhuận quý tài chính thứ 4 và một lần nữa đặt ra nhiều hoài nghi với chiến lược lớn hơn của CEO. Thu nhập ròng của Microsoft là 4,96 tỷ USD, giảm 492 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 10% lên 19,9 tỷ USD. Nhưng thật không may Microsoft chỉ kiểm được chút ít so với kỳ vọng của phố Wall.

Kết quả kinh doanh đã gây lo ngại mới khi doanh số của bộ phận Windows giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, nhà phân tích Rick Sherlund chuyên theo dõi hoạt động của Microsoft từ năm 1980 đã đưa ra lưu ý với các khách hàng rằng, có nhiều vấn đề trong cơ hội thành công của việc tổ chức lại công ty mà CEO Ballmer công bố từ tuần trước, kêu gọi loại bỏ 5 bộ phận kinh doanh gần đây của Microsoft cũng như việc sáp nhập ba hệ điều hành thành một đơn vị. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh và tiếp thị cũng được tổ chức thành các nhóm liên công ty. Hy vọng cuối cùng của chiến lược này là trở thành một công ty công nghệ đáp ứng nhanh hơn. Nhưng Sherlund có cái nhìn bi quan về cuộc cải tổ này sau khi những con số kinh doanh mới nhất của công ty được công bố.

Rick Sherlund cho rằng: “Cuộc cải tổ gần đây không khắc phục được vấn đề của máy tính bảng hay smartphone. Cơ hội các thiết bị chỉ nhận được 900 triệu USD từ phần cứng Surface RT và các nhà đầu tư thậm chí không thấy Microsoft có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ này”.

Theo Tuệ Minh

VnMedia