Máy bay không người lái giúp chụp ảnh “tự sướng” với thiết kế cực độc

(Dân trí) - Nếu những chiếc gậy chụp ảnh “tự sướng” đã trở nên lỗi thời và không còn giúp chụp được những bức ảnh đẹp và ưng ý thì giờ đây người dùng có thể nhờ đến chiếc máy bay không người lái giúp chụp ảnh “tự sướng” từ trên cao, với khả năng tự động di chuyển theo người dùng.

Zero Zero Robotics, hãng công nghệ khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa trình làng chiếc máy bay không người lái giúp chụp ảnh “tự sướng” với tên gọi Hover Camera.

Nếu thoạt nhìn, Hover Camera sẽ giống như một chiếc ổ cứng di động với thiết kế vuông vức, trên thực tế, đây là một chiếc máy bay không người lái với 4 cánh quạt có khả năng gấp gọn lại thành một chiếc hộp nhỏ. Sản phẩm có khối lượng chỉ 238g.

Hover Camera có khả năng gấp gọn lại, thiết kế giống như một ổ cứng di động
Hover Camera có khả năng gấp gọn lại, thiết kế giống như một ổ cứng di động

Hover Camera được trang bị camera 13 megapixel với khả năng quay video chuẩn 4K, quay video toàn cảnh 360... Hover Camera có thể bay ở độ cao tối đa lên đến 50m.

Sản phẩm được trang bị thuật toán thông minh, có khả năng nhận diện gương mặt và có thể của người dùng và sẽ tự động bay theo người dùng mà không cần phải điều khiển, để có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất từ những góc độ đặc biệt.

Sản phẩm được tích hợp camera 13 megapixel
Sản phẩm được tích hợp camera 13 megapixel

Để sử dụng Hover Camera, người dùng kích hoạt ứng dụng trên smartphone của mình, Hover Camera sẽ nhanh chóng quét để ghi nhận gương mặt và cơ thể của một người được chỉ định để có thể tự động đi theo đối tượng này ở một khoảng cách nhất định. Người dùng cũng có thể sử dụng ứng dụng trên smartphone để điều khiển đường bay hoặc góc quay, chụp ảnh từ Hover Camera.

Zero Zero Robotics cho biết chiếc máy bay không người lái của mình được tích hợp các cảm biến với công nghệ nhận dạng vật cản để có thể tránh các chướng ngại vật khi bay và được tích hợp GPS để người dùng có thể lần ra chiếc máy bay này trong trường hợp bị thất lạc trong khi đang bay.

Hiện tại Hover Camera vẫn đang là sản phẩm thử nghiệm và chưa thực sự hoàn tất để bán ra thị trường. Zero Zero Robotics đang gây quỹ để tiếp tục phát triển sản phẩm của mình trước khi có thể thương mại hóa. Zero Zero Robotics chưa công bố giá bán của sản phẩm nếu xuất hiện trên thị trường nhưng theo dự đoán chiếc máy bay không người lái này sẽ có mức giá khoảng trên dưới 600USD.

Người dùng chỉ việc kích hoạt và để Hover Camera bay tự do trong không trung
Người dùng chỉ việc kích hoạt và để Hover Camera bay tự do trong không trung

Đây không phải là chiếc máy bay không người lái dành cho người thích chụp ảnh “tự sướng” đầu tiên xuất hiện. Trước đó hồi tháng 4 vừa qua, IoT Group, một công ty có trụ sở tại Sydney (Úc) cũng đã đưa ra ý tưởng để thay thế “gậy tự sướng” bằng chiếc máy bay không người lái có khả năng “tự sướng”, với tên gọi ROAM-e.

ROAM-e cũng có khả năng tự động bay theo người dùng để có thể chụp được những bức ảnh “tự sướng” từ trên cao, tuy nhiên sản phẩm chỉ được trang bị camera với độ phân giải 5 megapixel, thay vì 13 megapixel như Hover Camera. Sản phẩm có giá bán 349USD.

Hover Camera - máy bay không người lái cho người thích chụp ảnh “tự sướng”

Thực tế Hover Camera - máy bay chụp ảnh “tự sướng”

T.Thủy