Mạng xã hội của ông Trump bị "tố" vi phạm bản quyền

(Dân trí) - Mạng xã hội mới được ra mắt của ông Trump có thể bị kiện vì vi phạm bản quyền và sử dụng dùng mã nguồn của phần mềm khác nhưng không ghi nguồn tác giả.

Ngày 20/10 vừa qua, ông Trump đã công bố kế hoạch tung ra mạng xã hội của riêng mình, với tên gọi "Truth Social" (tạm dịch: Mạng xã hội sự thật). Mạng xã hội này được phát triển và thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (TMTG), một tập đoàn chuyên về truyền thông và công nghệ do ông Trump sáng lập vào tháng 2 vừa qua và hiện đang làm chủ tịch.

Việc thành lập mạng xã hội Truth được xem là động thái "đáp trả" của vị cựu tổng thống Mỹ sau khi ông bị hàng loạt nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook và Youtube "cấm cửa".

Vừa mới chỉ được ra mắt dưới dạng thử nghiệm, mạng xã hội Truth của ông Trump đã đối mặt với các rắc rối về pháp lý (Ảnh: AMC).

Vừa mới chỉ được ra mắt dưới dạng thử nghiệm, mạng xã hội Truth của ông Trump đã đối mặt với các rắc rối về pháp lý (Ảnh: AMC).

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, giới công nghệ đã nhận ra mạng xã hội Truth được xây dựng với nhiều thành phần và giao diện dựa trên mã nguồn của phần mềm Mastodon.

Mastodon là một dự án mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển khác sử dụng, sửa đổi và xây dựng các nền tảng mạng xã hội khác theo ý mình. Tuy nhiên, các nhà phát triển được yêu cầu phải công bố dự án của họ được xây dựng dựa trên Mastodon. Trong khi đó, mạng xã hội Truth của ông Trump lại tuyên bố đây là nền tảng độc quyền, được xây dựng độc lập và không hề sử dụng mã nguồn của Mastodon.

Chính động thái này đã khiến đại diện của dự án Mastodon cảm thấy "phẫn nộ". Eugen Rochko, người sáng lập dự án Mastodon, đã gửi một lá thư đến cho TMTG, yêu cầu công ty này tuân thủ giấy phép mã nguồn mở khi sử dụng mã nguồn của Mastodon và đe dọa sẽ kiện mạng xã hội của ông Trump nếu không chịu thực hiện theo.

"Sử dụng mã nguồn mà không có giấy phép có nghĩa là vi phạm bản quyền và khi đó, chúng tôi sẽ mở ra các giải pháp để chống sự vi phạm bản quyền", luật sư của Mastodon cho biết. "Sau khi được chủ bản quyền thông báo, mạng xã hội Truth có 30 ngày để tuân thủ các chính sách của Mastodon, nếu không chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép sử dụng mã nguồn mở và sẽ đưa vụ việc lên tòa án".

Bảo vệ Quyền tự do Phần mềm, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ quyền lợi của các phần mềm miễn phí và dự án mã nguồn mở, cũng đã lên tiếng ủng hộ Mastodon trong vụ việc này.

"Nếu mạng xã hội Truth không thực hiện theo yêu cầu của Mastodon trong vòng 30 ngày, các quyền lợi của họ khi sử dụng mã nguồn miễn phí sẽ bị chấm dứt vĩnh viễn. Đó là cách thức hoạt động của giấy phép mã nguồn mở, không có ngoại lệ, ngay cả khi bạn là một ông trùm bất động sản, ngôi sao truyền hình thực tế hay thậm chí là cựu tổng thống Mỹ", đại diện của Tổ chức Bảo vệ Quyền tự do Phần mềm cho biết.

Đại diện của ông Donald Trump cũng như công ty TMTG chưa đưa ra bình luận gì, cũng như chưa đưa ra bằng chứng nào cho thấy họ không sử dụng mã nguồn của Mastodon.

Hiện mạng xã hội Truth của ông Trump mới chỉ đang hoạt động dưới dạng thử nghiệm, dự kiến sẽ cho phép một số người được mời đăng ký sử dụng trong thời gian tới và chính thức mở cửa cho người Mỹ vào năm sau.