Lệnh cấm dành cho Huawei khiến mảng chip nhớ của Samsung "vạ lây"

(Dân trí) - Nếu thu nhập không như dự đoán, đây có thể sẽ là quý kinh doanh kém nhất của công ty Hàn Quốc trong gần 3 năm trở lại đây

Lệnh cấm dành cho Huawei khiến mảng chip nhớ của Samsung vạ lây - 1

Theo một báo cáo từ Reuters về dự kiến về thu nhập quý 2/2019 của Samsung, thì hãng đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi lệnh cấm dành cho Huawei trong việc hợp tác với các bộ phận và công ty phần mềm tại Mỹ.

Theo đó, các lô hàng chip nhớ của Samsung cho Huawei đã giảm mạnh trong thời gian 3 tháng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6. Điều này buộc nhà sản xuất Hàn Quốc phải giảm giá chip DRAM và NAND để tránh tồn kho, và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận quý. Theo thống kê thu nhập hàng năm, có tới 67% lợi nhuận của Samsung đến từ mảng bán chip.

"Việc Huawei sẽ sử dụng bao nhiêu chip nhớ của các công ty bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của Samsung, do không có nhiều đối tác ngoài Huawei sẵn sàng cho điều này, ngay cả khi họ (Samsung) đã giảm giá bán", nhà phân tích Jay Kim của công ty đầu tư và bảo mật Sangsangin cho biết.

Lệnh cấm dành cho Huawei khiến mảng chip nhớ của Samsung vạ lây - 2

Trước đó, cũng có báo cáo cho biết doanh số bán màn hình OLED của Samsung cho các thiết bị di động giảm mạnh do các đối tác của họ - mà chủ yếu là Apple, bị "ế hàng" với những dòng điện thoại thông minh đời mới.

Nếu thu nhập không như dự đoán, đây có thể sẽ là quý kinh doanh kém nhất của công ty Hàn Quốc trong gần 3 năm trở lại đây. Các nhà phân tích tin rằng Samsung sẽ báo cáo giảm 60% lợi nhuận hoạt động từ tháng 4 đến tháng 6, với khoảng 6 nghìn tỷ won (tương đương 5,14 tỷ USD).

Dẫu vậy, Samsung vẫn đón nhận tin tích cực từ mảng di động, với doanh số đối với dòng Galaxy S10, với mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Nguyễn