“Lẩn tránh” IBM, Sun đã “trao thân” cho Oracle

(Dân trí)-Hai tuần sau khi từ chối bán lại cho gã khổng lồ IBM, hôm qua, tập đoàn công nghệ Sun Microsystems đã chính thức “trao thân” cho hãng công nghệ Oracle với giá 7,4 tỷ USD. Thông tin này đã gây sốc trong làng công nghệ vốn đang chịu sức ép từ cơn bão kinh tế.

 
“Lẩn tránh” IBM, Sun đã “trao thân” cho Oracle - 1

Sun đã từ chối IBM vì cho rằng IBM bỏ giá quá thấp

 
Thương vụ giữa Sun và Oracle đã cho thấy một điều các ông lớn đang chạy đua để trở thành “điểm đến” duy nhất cho các doanh nghiệp và chính phủ. Với việc mua lại Sun và mở rộng quy mô sản xuất phần cứng, Oracle đã phá vỡ tham vọng quay trở lại đàm phàn với Sun của IBM.

 

Sun và Oracle từ lâu đã là đồng minh với nhau trong một số lĩnh vực, như các chuẩn mở và đều phản đối nỗ lực sử dụng ngôn ngữ lập trình Java của Microsoft.

 

Oracle dự định sẽ vẫn duy trì bộ phận phần cứng của Sun và sẽ đầu tư để làm ăn có lãi. Trong khi đó, bộ phận phần mềm của Sun sẽ được gộp cùng với Oracle. “Sun sẽ đóng góp hơn 1,5 tỷ USD lợi nhuận cho Oracle trong năm đầu tiên và chắc chắn sẽ còn sinh lãi nhiều hơn so với 3 hãng phần mềm là BEA, PeopleSoft và Siebel mà Oracle đã mua lại”, Chủ tịch Safra Catz của Oracle đánh giá trong buổi họp với các nhà phân tích tài chính sáng qua.

 

Vụ mua bán này sẽ giúp Oracle có quyền sở hữu ngôn ngữ lập trình Java, là thành phần chính trên Internet và chạy trên hơn 1 tỷ thiết bị di động trên khắp thế giới. Ngoài ra, Oracle cũng tiếp quản luôn hệ điều hành Solarí, vốn đã là một nền tảng trong các sản phẩm của hãng này; và cả phần mềm cơ sở dữ liệu MySQL.
 

Đây không phải là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Oracle. Trong suốt 4 năm đeo đuổi các hãng công nghệ, có hợp đồng Oracle đã chi đến 40 tỷ USD.

 

T.Vũ

Tổng hợp