Kỳ quái dịch vụ ghép mặt khách hàng vào video khiêu dâm

(Dân trí) - Một công ty chuyên sản xuất phim khiêu dâm của Mỹ vừa đưa ra một dịch vụ kỳ quái khi cho phép ghép mặt của bất kỳ ai theo yêu cầu của khách hàng vào trong các đoạn phim khiêu dâm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, để giúp họ sở hữu những bộ phim “nóng bỏng” mà không cần phải đóng phim trực tiếp.

Bắt đầu từ năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước sự xuất hiện của công nghệ Deepfakes, là một công nghệ được phát triển bởi một nhóm người dùng mạng xã hội Reddit, sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghép gương mặt của bất kỳ ai vào bên trong những đoạn video bất kỳ, bao gồm cả những video khiêu dâm, với mức độ chuẩn xác đến mức khó nhận ra.

Nhóm tác giả của công nghệ Deepfakes đã sử dụng công cụ của mình để tạo ra những đoạn phim khiêu dâm với gương mặt của các ngôi sao nữ nổi tiếng, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cho không ít người tưởng lầm rằng những ngôi sao nữ nổi tiếng này vừa bị rò rỉ những đoạn “phim nóng”.

Nữ diễn viên Emma Watson bị ghép mặt vào một cảnh phim khiêu dâm bằng Deepfakes
Nữ diễn viên Emma Watson bị ghép mặt vào một cảnh phim khiêu dâm bằng Deepfakes

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng tự học hỏi ngày càng được cải thiện khiến cho những đoạn phim do Deepfakes tạo ra ngày càng trở nên thực tế và khó bị phát hiện là giả mạo hơn.

Sự ra mắt của Deepfakes đã khiến nhiều người cảm thấy lo ngại, đặc biệt là những người nổi tiếng, khi gương mặt của họ sẽ bị ghép vào bên trong những đoạn phim khiêu dâm khiến danh tiếng và hình ảnh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí điều này cũng sẽ xảy ra với những người bình thường khác, khi gương mặt của họ bị ghép vào bên trong những bộ phim khiêu dâm vì một mục đích xấu.

Đáp lại những lời chỉ trích nhằm vào mình, tác giả của Deepfakes đã khẳng định rằng ứng dụng của họ là tất yếu và nếu họ không xây dựng nên FakeApp thì một ứng dụng tương tự cũng sẽ sớm được ra mắt.

Mới đây, Naughty America, một công ty chuyên sản xuất phim khiêu dâm, đã áp dụng công nghệ Deepfakes vào kinh doanh khi cho ra mắt dịch vụ cho phép khách hàng có thể ghép bất kỳ gương mặt nào mà mình muốn vào bên trong các đoạn phim khiêu dâm. Khách hàng có thể ghép gương mặt của mình vào bên trong các đoạn phim khiêu dâm cùng với nam hoặc nữ diễn viên mà mình yêu thích hoặc thay đổi khung cảnh của các đoạn phim...

Naughty America tin rằng việc sử dụng công nghệ Deepfakes sẽ tạo ra được những đoạn phim như thật mà không ai có thể nhận ra đó thực chất là những đoạn phim đã được ghép gương mặt.

Những khách hàng muốn sử dụng dịch vụ của Naughty America sẽ phải gửi cho họ một vài hình ảnh và video của chính họ, bao gồm các ảnh và video ghi lại các góc cạnh và nét mặt khác nhau để giúp phần mềm có thể ghi nhận được toàn bộ gương mặt của họ. Những chỉnh sửa đơn giản có giá vài trăm USD, trong khi đó những chỉnh sửa phức tạp và những đoạn video dài hơn sẽ có giá hàng ngàn USD.

Tuy nhiên dịch vụ của Naughty America đã gây ra nhiều lo lắng, bởi lẽ làm cách nào mà công ty này biết được ảnh và video được gửi đến cho họ là của chính khách hàng, mà không phải là của một người khác đang bị sử dụng gương mặt của họ trái phép? Điều này có thể khiến nhiều người sử dụng dịch vụ của Naughty America để tạo ra các đoạn video giả mạo nhằm mục đích trả thù hoặc bôi xấu hình ảnh người khác.

Việc sử dụng Deepfakes vào kinh doanh của Naughty America cho thấy công nghệ này đang trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn, thay vì chỉ được sử dụng bởi các nhóm tác giả như trước đây. Nhiều người lo ngại Deepfakes có thể được lợi dụng để tạo ra những video giả mạo, bao gồm cả việc giả mạo gương mặt của các chính trị gia, để từ đó phát tán đi các thông tin gây không chính xác gây xôn xao dư luận hoặc thậm chí gây nên bất ổn chính trị.

Một video minh họa cho thấy gương mặt của diễn viên Nicolas Cage được ghép vào một người khác bằng công nghệ Deepfakes

T.Thủy