IFA 2018: Khai thác sức mạnh tự nhiên của nước để giặt nhẹ và êm hơn

(Dân trí) - Tại IFA năm nay, Beko tiếp tục gây chú ý khi tung ra công nghệ AquaTech trên các thế hệ máy giặt mới, tận dụng sức mạnh của nước để tạo ra chu trình giặc giũ nhẹ nhưng hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian.

IFA 2018: Beko tận dụng sức mạnh của nước để giặt quần áo sạch hơn

Đại diện hãng cho biết, công nghệ AquaTech mới của Beko khai thác sức mạnh tự nhiên của nước để tạo nên chu trình giặt nhẹ nhàng mà hiệu quả, thay thế các tác động quay vắt mạnh bằng việc vận dụng các tác động tự nhiên của luồng nước trong lồng giặt.


Đại diện Beko giới thiệu về công nghệ AquaTech tại IFA 2018

Đại diện Beko giới thiệu về công nghệ AquaTech tại IFA 2018


Bên trong lồng máy giặt mới nhất của Beko.

Bên trong lồng máy giặt mới nhất của Beko.

Cụ thể, công nghệ mới này sẽ dùng sức mạnh của nước để thay thế các cơ chế giặt thường thấy trong các máy giặt tiêu chuẩn hiện nay. Beko nói rằng họ đã tối ưu hóa sức mạnh của dòng nước lưu thông bên trong lồng giặt để đảm bảo làm ướt và giặt sạch quần áo. Cảm biến bên trong lồng giặt cũng đảm bảo rằng cánh đảo được định vị phía trên của chu kỳ giặt, sau đó tất cả đồ được làm ướt với hỗn hợp bột giặt và nước. Từ đó giúp cho quần áo sạch hơn, máy êm hơn và tiết kiệm thời gian giặt.

Những mẫu máy giặt mới trang bị công nghệ này sẽ lên kệ trong năm 2019
Những mẫu máy giặt mới trang bị công nghệ này sẽ lên kệ trong năm 2019

Đại diện hãng cũng nói rằng, trong một cuộc khảo sát mới đây, tâm lý của người tiêu dùng là thích giặt giũ ở nhiệt độ thấp cũng như mong muốn chu trình giặt diễn ra nhanh hơn để tiết kiệm thêm nhiều thời gian. Mặc dù máy giặt tiêu chuẩn có thể thoả mãn nhu cầu này tuy nhiên hiệu quả làm sạch khi đó sẽ bị ảnh hưởng. Công nghệ mới lần này sẽ giải quyết được bài toán trên, giúp chu trình hoạt động nhanh và hiệu quả, đồng thời ngăn chặn bất kỳ tác động xấu nào lên quần áo.

Lối thiết kế đơn giản và khá tinh tế quen thuộc trên dòng sản phẩm của Beko
Lối thiết kế đơn giản và khá tinh tế quen thuộc trên dòng sản phẩm của Beko

Hãng khẳng định chu trình hoạt động sẽ nhanh hơn 50%, chăm sóc vải 30% và tất cả chương trình giặt kéo dài không quá 2 tiếng. Điều này không những không ảnh hưởng đến chất lượng của việc giặt giũ, mà công nghệ AquaTech còn giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời mang đến nhiều chương trình giặt ngắn hơn và thông minh hơn.

Các sản phẩm này đang được trưng bày tại IFA để khách tham quan có thể trải nghiệm
Các sản phẩm này đang được trưng bày tại IFA để khách tham quan có thể trải nghiệm

Theo công bố tại IFA 2018, dự kiến máy giặt công nghệ AquaTech sẽ được bày bán trên thị trường từ năm 2019 và các sản phẩm này cũng sẽ được lên kệ tại Việt Nam.

Gia Hưng

Từ Berlin/ Đức