Huawei khẳng định ra mắt Mate 30 mà không cần dịch vụ Google

(Dân trí) - Sau khi Google phát thông báo sẽ không cấp phép cho Huawei sử dụng các dịch vụ của hãng trong các dòng sản phẩm sắp ra mắt thì hôm qua, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc lên tiếng xác nhận sẽ tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm Mate 30 vào ngày 19/9 tới.

Thông tin chính thức từ Huawei khẳng định hãng này sẽ ra mắt dòng smartphone “bom tấn” Mate 30 vào ngày 19/9 tới tại thành phố Munich, Đức mà không có sự xuất hiện của các ứng dụng Youtube, Gmail hay Google Maps.

Mate 30 sẽ là smartphone đầu tiên của Huawei được ra mắt trên toàn cầu sau khi vấp phải lệnh cấm từ chính phủ Mỹ, ngăn chặn hãng này sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của Google.

Huawei khẳng định ra mắt Mate 30 mà không cần dịch vụ Google - 1

Huawei lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục ra mắt Mate 30 vào ngày 19/9 tới.

Theo Huawei, Mate 30 sẽ vẫn ra mắt và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android, đây mà mã nguồn mở nên bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ không được cài đặt các ứng dụng nổi tiếng của Google, cũng như kho ứng dụng Google Play Store. Với sự thiếu hụt này, Huawei sẽ phải chấp nhận một sự thật là sản phẩm cũng hãng sẽ kém hấp dẫn với người tiêu dùng hơn, ngoại trừ thị trường Trung Quốc, nơi các dịch vụ và ứng dụng của Google đã bị chặn từ lâu.

Giới phân tích cho rằng đây sẽ là một thách thức lớn với Huawei để quảng bá dòng Mate 30 tới người tiêu dùng bởi việc thiếu hụt các dịch vụ của Google trên các smartphone cao cấp là một điều chưa có tiền lệ. Câu hỏi được đặt ra là liệu phần cứng của Huawei có đủ sức mạnh để bù lại cho sự mất mát các ứng dụng phổ biến, như Youtube, Gmail, Google Maps.

Chính vì vậy mọi cặp mắt của giới truyền thông đều đang dành sự quan tâm tới việc Huawei sẽ xoay sở như thế nào với “khiếm khuyết” rất đáng tiếc trên sản phẩm sắp ra mắt của mình. Huawei được tin là đang phát triển kho ứng dụng riêng để thay thế Google Play Store, và cũng đang phát triển API dịch vụ bản đồ dành cho các nhà phát triển của bên thứ ba. Trước đó, Huawei cũng đã ra mắt hệ điều hành của riêng mình là Harmony OS nhưng hiện vẫn chưa dành cho smartphone.

Linh Anh