HTC "phản công", Apple lâm vào thế khó

(Dân trí) - Giám đốc tài chính Winston Yung của HTC trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Bloomberg khẳng định hãng điện tử Đài Loan sẵn sàng thương lượng để đi đến một thoả thuận với Apple trong vụ tranh chấp bằng sáng chế giữa hai công ty.

Gần đây, HTC đã trở thành mục tiêu mới nhất trong cuộc chiến bằng sáng chế do Apple khơi mào. Và đến thời điểm này, HTC, nhà sản xuất Đài Loan gắn liền với những mẫu smartphone Android đình đám khẳng định sẵn sàng đàm phán để đi đến một thoả thuận với Apple.

“Hai bên cần phải ngồi xuống và phân tích mọi vấn đề”, Winston Yung nói “Chúng tôi hoan nghênh các cuộc thảo luận giữa hai bên”.

Hồi đầu tháng này, Apple đã giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng trước HTC khi Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) ra phán quyết tuyên bố HTC vi phạm hai bằng sáng chế của Apple, trong đó, một bằng sáng chế liên quan đến công nghệ phát hiện dữ liệu đuợc sử dụng với Android, một bằng sáng chế liên quan đến hệ thống truyền tải dữ liệu. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía ITC.

HTC "phản công", Apple lâm vào thế khó - 1
HTC đã "nắm được thóp" của Apple

Ngược lại, HTC cũng đã ghi được một điểm trước Apple. HTC đã mua được công ty công nghệ đồ hoạ S3 Graphics với giá 300 triệu USD chỉ chưa đầy một tuần sau khi S3 Graphics giành được hai bằng sáng chế quan trọng mà theo ITC là đã bị Apple sử dụng trái phép. Đây là bước đi bảo vệ chính mình của HTC trong cuộc chiến bằng sáng chế đang ngày càng “nóng” lên.

Đặc biệt, HTC cáo buộc Apple đã vi phạm các sáng chế của S3 trong hệ điều hành Mac OS X của hãng. Điều này có thể khiến cho hàng loạt sản phẩm sử dụng hệ điều hành này, mà nổi bật là MacBook Air và MacBook Pro có thể bị cấm bán tại Mỹ. Điều này sẽ khiến cho Apple tổn thất 1 khoảng không hề nhỏ trong doanh thu của hãng.

Mặc dù vậy, HTC vẫn khá "mềm mỏng" và muốn giải quyết vụ việc 1 cách hòa bình.

“Chúng tôi hoan nghênh mọi giải pháp, miễn là các giải pháp cũng như các điều khoản công bằng và hợp lý”, Yung nói “Từ trước đến nay, chúng tôi đã có một vài cuộc thảo luận với Apple, thậm chí trước cả khi vụ kiện diễn ra”.

Vẫn chưa rõ liệu Apple sẽ ngồi vào bàn đàm phán như mong muốn của HTC không. Florian Mueller, chuyên gia về bằng sáng chế chỉ ra rằng Apple có thể đồng ý một số điều khoản trong vụ này, ví như cho phép HTC tiếp tục bán các sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android, mặc dù các sản phẩm này có thể bị giới hạn và có thể phải giảm đáng kể trải nghiệm người dùng.

Ryan Kim của GigaOm lại nhấn mạnh rằng Apple không quan tâm đến việc kiếm tiền từ việc cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế, họ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu iPad và iPhone, những sản phẩm hiện đang thống trị công việc kinh doanh của hãng. Những gì Apple muốn làm là ngăn chặn các thiết bị Android xâm phạm lãnh thổ của hãng.

Ngân Hà - Võ Hiền
Theo Digitaltrends