Hơn 30 giải thưởng ICT Awards được trao

(Dân trí) - Sáng 20/3, Ban tổ chức Giải thưởng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 (Vietnam ICT Awards 2009) đã trao 31 giải thưởng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

31 giải thưởng được trao tặng cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ thông tin cố định, di dộng, Internet; Công nghiệp CNTT; Ứng dụng CNTT; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT; trao tặng các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam; trao tặng cho các doanh nghiệp CNTT-TT trẻ có tiềm năng phát triển.
 
Hơn 30 giải thưởng ICT Awards được trao - 1
31 giải thưởng ICT Awards 2009 đã được trao sáng nay

Ở lĩnh vực viễn thông cố định, di động, Internet, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đoạt giải doanh nghiệp viễn thông cố định xuất sắc nhất. Viettel đoạt giải doanh nghiệp viễn thông di động xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, các công ty thuộc tập đoàn VNPT như VinaPhone, MobiFone cũng xuất sắc đoạt các giải: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trả sau, dịch vụ mới và chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất. Công ty điện toán và truyền số liệu VDC đoạt cả 4 giải thưởng trong hạng mục dành cho Internet.

Giải doanh nghiệp phần mềm xuất sắc nhất được trao cho Công ty cổ phần phần mềm FPT; giải doanh nghiệp nội dung số xuất sắc nhất thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn Vina.
 
Hơn 30 giải thưởng ICT Awards được trao - 2
"Nghị lực sống" vịnh dự nhận giải thưởng Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật tốt nhất.

Ở lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật, giải đặc biệt đã được trao tặng cho Trung tâm Nghị lực sống của Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Tại lĩnh vực Ứng dụng CNTT, Bộ Công thương đoạt giải cơ quan Nhà nước cấp Bộ, ngành ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất.

Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 (Vietnam ICT Awards 2009) có 77 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp lọt vào vòng Chung khảo, trong đó có 31 hồ sơ được giải.

Các các tổ chức, doanh nghiệp lọt vào vòng Chung khảo nếu không đạt giải sẽ được Bộ TT&TT cấp Chứng nhận vào vòng Chung khảo. Đây là một nét mới và cũng được coi như một sự động viên, khích lệ các tổ chức, doanh nghiệp đã có thành tích trong hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam trong năm vừa qua.

Tuấn Vinh