Hoàng Lê Giang hóa "Poseidon" chỉ bằng vài thao tác đơn giản với Galaxy Note8

Sau hành trình về nguồn đến Điên Biên, Hoàng Lê Giang tiếp tục chuyến đi của mình đến một trong những bãi biển đẹp nhất nước, Nha Trang. Phượt thủ Việt đầu tiên đặt chân đến Bắc Cực tiếp tục sáng tạo ra những bức ảnh động vô cực ấn tượng với bút S Pen trên Galaxy Note8 khiến người xem cảm thấy thích thú.

Hoàng Lê Giang hóa "Poseidon" chỉ bằng vài thao tác đơn giản với Galaxy Note8 - 1

Bức ảnh vô cực thông thường được chụp bằng Galaxy Note8 trở nên vô cùng sống động nhờ tính năng Live message độc đáo. Chỉ vài nét bút đơn giản, chàng phượt thủ đã khoác lên mình bộ trang phục “chiến binh biển cả”, khiến người xem liên tưởng ngay đến nhân vật Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Từ những bức ảnh vô cực của Galaxy Note8 thông thường, Hoàng Lê Giang đã nảy ra những ý tưởng siêu hài hước bằng cách vẽ những biểu tượng, vui nhộn và chia sẻ dưới dạng ảnh GIF.

Hoàng Lê Giang hóa "Poseidon" chỉ bằng vài thao tác đơn giản với Galaxy Note8 - 2

Tính năng độc đáo này khiến Hoàng Lê Giang vô cùng tâm đắc, anh tha hồ biến tấu và gửi cho bạn bè những bức ảnh kèm nét vẽ sáng tạo, mang đậm phong cách của “chính chủ”.

Bên cạnh đó, tính năng S Pen trên Galaxy Note8 cho phép tuỳ chọn hiệu ứng bút (bút mực, bút dạ quang, bút lấp lánh,…), độ dày nét và màu mực khác nhau. Có thể nhận thấy, nhiều nét bút trong bức ảnh có độ chi tiết và sắc nét rất cao nhờ đầu bút siêu mỏng chỉ 0,7mm.

Trong chuyến đi, anh không quên lưu lại những khoảnh khắc của những người bạn đồng hành theo phong cách vô cực, trào lưu đang gây sốt trong cộng đồng yêu công nghệ. Nhờ thiết kế viền màn hình cong tràn vô cực, diện tích hiển thị mặt trước lên đến 84% kết hợp cùng camera có độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét, chi tiết… tạo nên bức ảnh liền mạch, hòa quyện một cách tự nhiên từ trong ra ngoài.
Trong chuyến đi, anh không quên lưu lại những khoảnh khắc của những người bạn đồng hành theo phong cách vô cực, trào lưu đang gây sốt trong cộng đồng yêu công nghệ. Nhờ thiết kế viền màn hình cong tràn vô cực, diện tích hiển thị mặt trước lên đến 84% kết hợp cùng camera có độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét, chi tiết… tạo nên bức ảnh liền mạch, hòa quyện một cách tự nhiên từ trong ra ngoài.
Camera trên Galaxy Note8 được tích hợp sẵn nhiều bộ lọc để phù hợp với từng bối cảnh, đặc biệt chế độ Food mode cho những bức ảnh chụp món ăn hấp dẫn và vô cùng ngon mắt.
Camera trên Galaxy Note8 được tích hợp sẵn nhiều bộ lọc để phù hợp với từng bối cảnh, đặc biệt chế độ Food mode cho những bức ảnh chụp món ăn hấp dẫn và vô cùng ngon mắt.

“Ngoài S Pen, Samsung DeX cũng là một trong những tính năng được Giang sử dụng nhiều. Vì “chân đi”, chỉ cần mang theo Galaxy Note8 và DeX, mình cùng bạn bè có thể xem phim hoặc các đoạn video quay lại hành trình cùng nhau mà không cần mang theo máy móc lỉnh kỉnh như trước đây”, Hoàng Lê Giang chia sẻ.
“Ngoài S Pen, Samsung DeX cũng là một trong những tính năng được Giang sử dụng nhiều. Vì “chân đi”, chỉ cần mang theo Galaxy Note8 và DeX, mình cùng bạn bè có thể xem phim hoặc các đoạn video quay lại hành trình cùng nhau mà không cần mang theo máy móc lỉnh kỉnh như trước đây”, Hoàng Lê Giang chia sẻ.

Dường như, khái niệm du lịch thời nay với những máy móc chuyên nghiệp cồng kềnh đã phần nào thay đổi nhờ sự cải tiến camera trên các thế hệ smartphone. Với Hoàng Lê Giang, cuộc hành trình khám phá những vùng đất xinh đẹp của Việt Nam đã được ghi lại một cách đủ đầy và vẹn nguyên cảm xúc nhờ Galaxy Note8.