Hầu hết các cuộc tấn công PC đều bắt nguồn từ Mỹ

(Dân trí) - Mỹ là quốc gia “sinh sản” ra nhiều vụ tấn công máy tính hơn bất kỳ nước nào. Các băng nhóm tội phạm mạng trên khắp thế giới liên kết chặt chẽ với nhau hoạt động một cách có tổ chức để lừa đảo nạn nhân.

Theo một khảo sát mới đây của công ty bảo mật Symantec (Mỹ), sự cạnh tranh khốc liệt trong thế giới ngầm của bọn tội phạm mạng đã dìm giá của những thông tin tài chính mà hacker ăn trộm từ người dùng. Điều đáng nói là những kẻ phá hoại này có thể mua số thẻ tín dụng với giá chưa đến 1 USD, hay thậm chí là tất cả thông tin - gồm ngày sinh và tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hay số chứng minh thư - với giá 14 USD.

 

Khảo sát của Symantec nhận thấy, gần 1/3 các vụ tấn công máy tính trên khắp thế giới trong nửa cuối năm 2006 đều bắt nguồn từ Mỹ. Symantec cho rằng, Mỹ là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ phát tán thư rác, lừa đảo phishing và viết mã độc, thậm chí còn vượt xa cả Trung Quốc, nước tạo ra 10% các vụ tấn công, và Đức - 7%.

 

Mỹ cũng là quốc gia dẫn đầu với một mạng lưới máy tính ma (bot) dày đặc. Hacker chiếm quyền kiểm soát PC từ xa để phát tán thư rác hoặc thực hiện các hoạt động bất chính khác.

 

Spam chiếm đến 59% lưu lượng e-mail mà Symantec theo dõi, tăng 5% so với đầu năm 2006.

 

Mỹ đồng thời cũng là nước chứa chấp hơn một nửa số “máy chủ của một nền kinh tế ngầm”, đặc biệt là các máy tính của doanh nghiệp bị chiếm quyền kiểm soát để thực hiện các phiên giao dịch nhằm ăn trộm dữ liệu nhạy cảm.

 

Alfred Huger, Phó GĐ bộ phận an ninh của Symantec, cho biết, tội phạm mạng ngày càng tinh vi hơn với những chiêu lừa đảo mới. Chúng thường thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) lên các máy chủ của đối thủ và phát tán chân dung của những phe đối nghịch nhằm loại bỏ nhau”.

 

Cũng theo Symantec, Internet Explorer của Microsoft là trình duyệt lọt bị tấn công nhiều nhất, chiếm đến 77% các vụ đột kích trình duyệt web.

 

Công ty bảo mật Mỹ cho rằng trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều vụ tấn công hơn nữa khi xuất hiện hệ điều hành Windows Vista. Và, game thủ cũng là con mồi béo bở của bọn tội phạm mạng.

 

N.H.

Theo AP