Google sáng chế kính áp tròng thông minh tiêm ngay vào nhãn cầu

(Dân trí) - Google vừa nộp bằng sáng chế một thiết bị thông minh sẽ được tiêm trực tiếp vào nhãn cầu của bạn.

eyeball-2-640x0-1462242697516

Theo hồ sơ sáng chế, thiết bị này sẽ thay thế thấu kính tự nhiên trong mắt của bạn và nó được tiêm trực tiếp vào mắt. Phương pháp này sẽ giúp gắn chặt thiết bị vào nang thấu kính của bạn.

Chắc chắn, thiết bị này sẽ chủ yếu được sử dụng để điều trị tầm nhìn kém, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho những mục đích khác.

Về cấu tạo, thiết bị này bao gồm một ống kính, nhưng trên hết, nó có bộ lưu trữ, cảm biến, pin... Và thậm chí cả thành phần radio để nó có thể giao tiếp với các thiết bị khác, chẳng hạn như một module bên ngoài cung cấp sức mạnh xử lý.

Google sáng chế kính áp tròng thông minh tiêm ngay vào nhãn cầu - 1

Chắc chắn nhiều người dùng sẽ thắc mắc thiết bị này có cần sạc pin hay không. Câu trả lời là có. Nhưng thay vì cắm một cáp micro USB vào nhãn cầu của bạn, pin thu năng lượng thông qua một "ăng-ten thu năng lượng." Hiện chưa có thông tin chính xác về quy trình sạc pin, Google chỉ cho biết rằng việc sạc pin sẽ không liên quan gì đến cáp micro USB.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy Google tập trung sáng chế liên quan đến đôi mắt. Ngoài Google Glass, hãng cũng nộp bằng sáng chế cho kính áp tròng thông minh vào năm 2014. Kính này nhằm theo dõi mức đường thông qua những giọt nước mắt của bạn, hữu ích cho những người bị bệnh tiểu đường.

Kính áp tròng này hiện nay thuộc về Verily, bộ phận khoa học đời sống của Alphabet, công ty sáng chế của Google. Và rất có thể là thiết bị mới nhất cũng sẽ thuộc về Verily, vì nhà phát minh của nó, Jason Conrad cũng là lãnh đạo của Verily.

Mặt khác, loại công nghệ này cũng có khá nhiều đối thủ cạnh tranh. Sony mới đây đã nộp một bằng sáng chế cho kính áp tròng thông minh cho phép bạn xem video, hình ảnh và các thông tin khác. Samsung gần đây cũng đã tiết lộ một bằng sáng chế thiết bị kính áp tròng đầu năm nay. Nếu tất cả các sáng chế về kính áp tròng thông minh đều được thông qua, chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ sử dụng kính áp tròng thông minh thay vì smartphone hoặc thậm chí smartwatches.

Phan Tuấn