Giảng viên mắc Covid-19 gục xuống tử vong khi đang dạy online trên Zoom

(Dân trí) - Một nữ giảng viên đại học người Argentina đã gục xuống và tử vong ngay trước sự chứng kiến của các sinh viên khi bà đang có buổi dạy học trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Paola de Simone, 46 tuổi, giảng viên môn Chính trị và Quan hệ quốc tế tại Đại học Argentine de la Empresa ở thủ đô Buenos Aires đã bất ngờ qua đời sau khi gặp vấn đề về hô hấp trong lúc đang giảng dạy trực tuyến cho các sinh viên của mình qua ứng dụng Zoom.

Giảng viên mắc Covid-19 gục xuống tử vong khi đang dạy online trên Zoom - 1

Giảng viên đại học Paola de Simone qua đời trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên đang học trực tuyến

Truyền thông địa phương dẫn lời các sinh viên tham gia buổi học cho biết, khi Paola de Simone đang thực hiện bài giảng, bà bắt đầu thở hổn hển rồi gục ngã. Các sinh viên nhanh chóng nhận ra tình huống khẩn cấp nên đã gọi hỏi de Simone xem địa chỉ nhà của bà ở đâu để họ có thể gọi điện cho xe cấp cứu.

Tuy nhiên, de Simone không đủ sức để trả lời các sinh viên, chỉ kịp trả lời thều thào: “Tôi không thể”, rồi gục ngã.

Các sinh viên khi chứng kiến sự việc xảy ra đã rất hoang mang và lo lắng, nhưng không biết thông báo với ai để nhờ trợ giúp vì không ai biết địa chỉ nhà của bà.

Tờ báo Diari Mes (Argentine) cho biết chồng của Paola de Simone, một bác sĩ, đã phát hiện thấy vợ của mình tử vong khi ông trở về nhà sau ngày làm việc.

Cuối tháng 8, Paola de Simone đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân của mình vô đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và các triệu chứng nghiêm trọng như ho, khó thở… đã kéo dài trong suốt 4 tuần mà không dứt.

“Nó rất phức tạp. Tôi đã ở đây với con virus trong hơn 4 tuần nhưng các triệu chứng vẫn chưa biến mất”, Paola de Simone thông báo trên trang Twitter của mình. “Chồng của tôi cũng đã bị kiệt sức vì làm việc quá sức trong thời gian qua”.

Dù ho dai dẳng và mệt mỏi vì nhiễm bệnh, Paola de Sione vẫn tiếp tục công việc của mình bằng các buổi học trực tuyến qua ứng dụng Zoom, cho đến khi bà bất ngờ gục ngã và qua đời trước sự chứng kiến của các sinh viên.

Sau sự việc, nhà trường đã ra một thông cáo bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với một giảng viên xuất sắc của nhà trường.

“Paola là một giáo viên đầy nhiệt huyết và tận tâm, đồng thời là một người tuyệt vời”, thông cáo của trường đại học nơi Paola làm việc cho biết.

Nhà trường cũng yêu cầu các sinh viên tôn trọng giảng viên của mình và không chia sẻ đoạn video về khoảnh khắc gục ngã của Paula lên mạng xã hội.

Nhiều sinh viên của Paola cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối với cái chết đột ngột của giảng viên mình và mô tả bà là một giảng viên tuyệt vời.

Argentina hiện là một trong những quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ và trên toàn thế giới, với hơn 478 ngàn người nhiễm, khiến gần 10 ngàn người thiệt mạng.