Giải thưởng NTĐV 2014 gây bất ngờ với 3 giải nhất là điểm nhấn tuần qua

(Dân trí) - Lần đầu tiên, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 gây bất ngờ với 3 giải nhất cho cả 3 hệ thống giải thưởng của lĩnh vực CNTT, Dân trí tặng bạn đọc chiếc Galaxy Note 4, những hiểm hoạ từ Wi-Fi công cộng… là điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.

Ảnh Lê Trường up để làm trực tuyến (chưa có ảnh)
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và ông Phạm Huy Hoàn trao Giải Nhất cho sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di động (Ảnh: Minh Thanh)

Đúng 20h30 phút ngày 20/11, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 đã chính thức công bố và vinh danh các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng cao trong năm nay. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên có đến 3 giải nhất trong hệ thống giải thưởng của lĩnh vực CNTT. Đây là một thành công chưa từng có. 

Để đi đến quyết định có tính lịch sử này, Hội đồng Giám khảo đã làm việc hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và có những phiên tranh luận thẳng thắn để đi đến một đánh giá chung về chất lượng vượt trội của 3 sản phẩm đoạt Giải Nhất. Mỗi Giải Nhất được vinh danh đêm nay sẽ đón nhận chiếc Cup Nhân tài đất Việt và phần thưởng bằng tiền là 100 triệu.

Năm nay, BTC còn trao một Giải thưởng Khuyến tài cho tác giả Vũ Đình Phúc - Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng với Công trình: “Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua sáng chế máy xay phế phẩm nông nghiệp tạo ra phân hữu cơ vi sinh”. Đây cũng là lần đầu tiên BTC trao giải thưởng Khuyến tài dành cho những công trình mang lại lợi ích đối với dân sinh. 

Ngoài ra, trong đêm vinh danh NTĐV 2014 diễn ra tối ngày 20/11 vừa qua, các hệ thống giải thưởng khác, BTC cũng đã trao cho các công trình nghiên cứu khoa học, Y dược, Môi trường…

Nhân tài Đất Việt đã hoàn thành sứ mệnh của chặng đường 10 năm. Giờ đây, Giải thưởng đang bước sang chặng đường mới. Giải thưởng tiếp tục là nơi nuôi dài những giấc mơ, hiện thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai... của giới trí thức CNTT, cũng như tôn vinh thành tựu, những đóng góp giá trị các nhà khoa học trên mọi miền Tổ quốc.

Trong kỳ thứ 4 của chương trình đố vui trúng thưởng “Đố vui trên Fanpage, nhận ngay đồ chơi công nghệ”, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới Samsung có nhã ý tặng bạn đọc Dân trí 1 chiếc điện thoại Galaxy Note 4 cũng gây sự quan tâm lớn đến từ phía bạn đọc.  

Dân trí tặng bạn đọc một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4

Chương trình sẽ bắt đầu từ 8h ngày 19/11 và kết thúc vào lúc 8h ngày 23/11. Dân trí nhận được hàng ngàn câu trả lời tham dự chương trình từ phía bạn đọc gửi về. Hiện chúng tôi đang tổng hợp và lựa chọn ra câu trả lời đúng để tiến hành quay số và trao thưởng. 

Trải qua 4 kỳ, chuyên mục Sức mạnh tri thức của báo Dân trí đang tiếp thu và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong việc mang đến các thông tin bổ ích cũng như những món quà có giá trị đến bạn đọc. Chúng tôi hi vọng sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình và mong được sự ủng hộ của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả luôn quan tâm và ủng hộ các chương trình của chuyên mục Sức mạnh tri thức. 

Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trang thông tin điện tử vi phạm. 

Tên miền lamthenaoaz.vn đã bị tịch thu, cấm hoạt động.

Tên miền lamthenaoaz.vn đã bị tịch thu, cấm hoạt động.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ TT&TT đã ra Quyết định 956/QĐ-XPVPHC ngày 5/11 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng và tịch thu tên miền lamthenaoaz.vn

Đồng thời, phạt số tiền 50 triệu đồng và tịch thu tên miền thugian.com.vn. Xử phạt Công ty Cổ phần AEG số tiền 55 triệu đồng và tịch thu tên miền zuum.vn. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Văn Thắng (Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp blogtamsu.vn

Chia sẻ thêm với báo giới, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý những trang vi phạm bản quyền, pháp luật, trang hoạt động trái với tôn chỉ mục đích của mình đã nêu trong giấy phép. 

Trong tuần qua, một báo cáo mới từ Kaspersky cho biết, sau khi phân tích hơn 2.000 tập tin Stuxnet thu thập được trong khoảng thời gian hai năm, họ đã có thể xác định nạn nhân đầu tiên của sâu độc hại này. 

Hơn 4 năm trôi qua kể từ năm 2010 khi phát hiện ra

Phân tích mới cho thấy có tất cả 5 tổ chức bị tấn công đang làm việc trong lĩnh vực ICS ở Iran, phát triển ICS hoặc cung cấp vật liệu và các bộ phận. Tổ chức thứ 5 bị tấn công là hấp dẫn nhất bởi vì bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm tự động hóa công nghiệp, tổ chức này còn tạo ra máy ly tâm làm giàu uranium.

Stuxnet là  sâu máy tính khét tiếng và nguy hiểm, được phát hiện từ năm 2010. Nó được thiết kế nhằm mục đích phá hoại dữ liệu hoặc các hệ thống máy tính. 

Cũng liên quan đến vấn đề bảo mật, FPT Telecom đã công bố họ đã hoàn tất việc khắc phục bảo mật trên modem Wi-Fi bị tin tặc tấn công vừa qua.

Loại modem bị ảnh hưởng là modem có 2 ăng ten (antena), vỏ hai màu cam và trắng

Theo FPT Telecom, các modem bị lỗi sẽ được nâng cấp và sửa đổi cấu hình từ xa để người dùng có thể truy cập Internet trở lại bình thường. Và đại diện từ FPT Telecom cũng khẳng định, lỗi này chỉ làm gián đoạn việc kết nối Internet của người dùng bằng cách đổi tên mạng Wifi (SSID) chứ không có khả năng lấy trộm thông tin hoặc gây ra các ảnh hưởng khác tới người sử dụng.

Trước đó, ngày 14/11, một số modem của FPT Telecom có lỗ hổng bảo mật, khiến tin tặc có thể đổi tên đăng nhập, mật khẩu Wi-Fi và gây ảnh hưởng đến kết nối internet của người dùng. 

Về sản phẩm mới, sau khi bán bộ phận sản xuất điện thoại di động cho Microsoft, Nokia gây bất ngờ khi tung ra thị trường chiếc máy tính bảng tên gọi N1, sử dụng nền tảng Android.

Nokia N1 có thiết kế bên ngoài giống hệt iPad mini của Apple

Đây là chiếc máy tính bảng thứ 2 mang thương hiệu Nokia sau chiếc máy tính bảng Lumia 2520 được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên thay vì sử dụng nền tảng Windows RT như Lumia 2520, chiếc máy tính bảng mới của Nokia sử dụng nền tảng Android phiên bản 5.0 Lollipop gốc cùng với bộ giao diện Z Launcher mà Nokia đã từng phát triển cho nền tảng Android.

Sản phẩm sẽ có mặt đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với mức giá 249USD (chưa kể thuế) dự kiến vào đầu năm sau. 

Quốc Phan