Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014: Lan tỏa rộng rãi trong xã hội

(Dân trí) - “Uy tín rộng rãi, tính ứng dụng và thiết thực cao, mang đậm tính trí tuệ và nhân văn”. Đó là đánh giá của các nhà tài trợ tại buổi họp báo công bố kết quả sơ khảo Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2014 sáng 6/11 tại Hà Nội.

Họp báo công bố kết quả sơ khảo giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014
Họp báo công bố kết quả sơ khảo giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014


Giải thưởng đã đi vào đời sống

Đây là nhận xét của ông Phạm Đức Long - Đồng Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, đại diện nhà tài trợ chính.

Chúng tôi thực sự vui mừng trước sự lớn mạnh và đa dạng của Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014. Qua 10 năm, Giải thưởng đã thu hút hơn 2.000 bài viết, hơn 5.000 thí sinh tham gia trong đó có hơn 200 kiều bào tham gia. Từ thí sinh nhỏ tuổi tới nhà khoa học hàng đầu của đất nước…Điều này nói lên vị thế và tầm vóc của Giải thưởng, cũng như uy tín của Hội đồng Ban giám khảo.

Họp báo công bố kết quả sơ khảo giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014
Ông Phạm Đức Long - Đồng Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, đại diện nhà tài trợ chính.

Năm 2014, hệ thống bài dự thi có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay, hệ thống sản phẩm CNTT triển vọng và ứng dụng trên thiết bi di động tiếp tục có số lượng lớn thí sinh trẻ tuổi yêu CNTT, nhiều triển vọng tham dự.

Đặc biệt hệ thống CNTT thành công, đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tham gia. Chứng tỏ tác động tới phong trào nghiên cứu trong xã hội.

Trong quá trình phát triển đất nước, việc phát hiện và tôn vinh nhân tài hợp lý là quan điểm của Ban tổ chức giải thưởng Nhân Tài Đất Việt hướng tới. Giải thưởng đã đi vào đời sống, trở thành một bệ phóng tài năng cho doanh nhân, nhân tài trong cả nước.

Tôi tin tưởng vào Hội đồng Giám khảo

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã chia sẻ điều này.

Tập đoàn Vingroup vinh dự được đồng hành với giải thưởng Nhân Tài Đất Việt nói chung và Báo Dân trí điện tử nói riêng.

Tôi tin tưởng vào đánh giá của ông Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Lĩnh vực CNTT, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam - khẳng định Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt có uy tính nhất trong lĩnh vực CNTT.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup.
Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup.

Điều này đã được kiểm chứng qua chặng đường 10 năm qua đã thể hiện sự nghiêm túc và khách quan khi chấm giải. Những giải thưởng được giải đều thể hiện sự công tâm của Hội đồng giám khảo.

Chúng ta cũng thấy rõ , vì tiêu chí nghiêm túc và khách quan, không phải năm nào cũng có giải hạng Nhất và chỉ có hạng nhì hoặc thấp hơn.

Không chỉ lĩnh vực CNTT, Giải thưởng đã lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác. Tôi hy vọng những năm sau, các hạng mục về Y học, môi trường cũng được bình chọn như CNTT. Chúng ta không thiếu người tài, người tâm huyết.

Xã hội có rất nhiều các sản phẩm ra đời trong một ngày và không phải ai cũng biết hết những giá trị và tính năng thực sự. Nếu có nhiều sản phẩm được kiểm định và đánh giá qua Giải thưởng thì sẽ có ích cho cộng đồng và cho chính tác giả.

Nếu Giải thưởng tiếp tục làm được điều đó, Vingroup và nhiều doanh nghiệp khác sẽ luôn đồng hành với Giải thưởng.

Một giải thưởng uy tín cho xã hội

Đây là chia sẻ của ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình.

Chúng tôi tự hào là Nhà tài trợ vàng trong Giải thưởng Nhân tài Đất Việt suốt 7 năm qua. Giải thưởng đã có nhiều đóng góp và uy tín cho xã hội. Với sự tham gia của nhiều sản phẩm, trong đó hàng đầu là lĩnh vực CNTT.

Những đóng góp của Giải thưởng vào công cuộc động viên các nhân tài Việt Nam đóng góp vào các lĩnh vực của đất nước. Sản phẩm đã chứng minh tính thực tiễn và phát triển của xã hội.

Ngân hàng TMCP An Bình định vị hướng phát triển là ngân hàng bán lẻ thân thiện. Cùng với hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đóng góp cho xã hội.

 Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình.
 Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình.

Giải thưởng có tôn chỉ mục tiên khuyến khích nhân tài VN, đây là hoạt động có ý nghĩa. Chúng tôi muốn khuyến khích các nhân tài để xã hội ngày càng phát triển.

Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã làm việc hết sức mình 

Ông Tạ Hữu Thanh - Trưởng Chi nhánh miền Bắc Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines cho biết:  "Ngay từ những ngày đầu của Giải thưởng, chúng tôi đã có vinh hạnh được đóng vai trò nhà tài trợ và đồng hành. Từ lĩnh vực CNTT, Giải thưởng đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực Y dược, Môi trường". 

Ông Tạ Hữu Thanh - Trưởng Chi nhánh miền Bắc Công ty Hàng không Jetstar Pacific
Airlines.
Ông Tạ Hữu Thanh - Trưởng Chi nhánh miền Bắc Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Chúng tôi vui mừng vì Giải thưởng ngày càng tìm ra những công trình khoa học đóng góp cho xã hội. Sau 10 năm, Ban tổ chức và giám khảo đã làm việc hết sức mình.

Jetstar Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi quan tâm tới yếu tố CNTT như là một giải pháp để thanh toán điện tử. Trong sự quan tâm đó, chúng tôi đánh giá những thanh tựu của các thí sinh. Những thành công của họ vừa giúp doanh nghiệp và ý nghĩa xã hội lớn lao.

Giải thưởng uy tín, lan tỏa và nhân văn

Bà Phan Khánh Ngọc - Trưởng phòng Quan hệ công chúng Ngân hàng TMCP Vietcombank nói: "Vietcombank đã đồng hành với Giải thưởng trong nhiều năm gần đây bởi sự uy tín, tính lan tỏa và nhân văn". 

Đặc biệt là CNTT - lĩnh vực đang phát triển gần đây. Với Ngân hàng Vietcombank, chúng tôi đánh giá cao sự sáng tạo, giá trị và sự đóng góp của các sản phẩm trong lĩnh vực CNTT phục vụ cho lĩnh vực ngân hàng.

Bà Phan Khánh Ngọc - Trưởng phòng Quan hệ công chúng Ngân hàng TMCP
Vietcombank.
Bà Phan Khánh Ngọc - Trưởng phòng Quan hệ công chúng Ngân hàng TMCP Vietcombank.

Các sản phẩm CNTT dự thi luôn thể hiện tính tiên phong về công nghệ, tăng giá trị tiện ích của khách hàng và bảo mật hệ thống. Chúng tôi hy vọng được đồng hành tiếp theo với Giải thưởng, giúp các tài năng tỏa sáng và đưa ứng dụng vào cuộc sống thực tế.

Hoàng Mạnh ghi