Nhân tài Đất Việt 2009:

Giải pháp phần mềm thu thập tự động chỉ số điện nước

(Dân trí) - “Giải pháp phần mềm thu thập tự động chỉ số điện nước” của nhóm Breakthrough hy vọng sẽ giúp cho các nhân viên ghi chỉ số điện nước của các công ty có thể tiết kiệm được nhiều thời gian so với đọc và ghi chỉ số thủ công như trước.

 
Nhóm Breakthrough gồm 3 thành viên công tác tại các đơn vị khác nhau, trong đó có 2 người đang làm việc tại Hà Nội, thành viên còn lại công tác ở Thanh Hoá. Đây chính là trở ngại lớn nhất của nhóm khi thực hiện dự án “Giải pháp phần mềm thu thập tự động chỉ số điện nước”. Suốt 9 tháng, 3 thành viên phải dành hầu như toàn bộ các buổi tối và các ngày nghỉ để làm việc với nhau để cố gắng hoàn thành sản phẩm. Chỉ có thời gian đầu nhóm họp trực tiếp còn lại toàn bộ công việc sau này được thực hiện qua mạng Internet.
 
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhóm khi sản phẩm này lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009 ở nhóm có tiềm năng ứng dụng. Anh Nguyễn Lê Hùng, trưởng nhóm Breakthrough cho biết, ý tưởng thực hiện dự án bắt đầu có khi nhóm quan sát thấy nhân viên của nhà máy nước Thanh Hóa (Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa) đọc và ghi chỉ số tiêu thụ vào tờ ghi chỉ số tiêu thụ một cách thủ công.
 
Giải pháp phần mềm thu thập tự động chỉ số điện nước - 1
Giao diện phầm mềm tích hợp và soạn mẫu.

Với lượng khách hàng riêng ở thành phố Thanh Hoá là hơn 50.000, cách đọc, ghi và sau đó nhập số liệu vào máy tính sẽ tốn rất nhiều thời gian và nhân công. “Điều này khiến chúng tôi trăn trở, muốn tìm ra cách nào đó giúp công việc thu thập chỉ số điện, nước được nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian và công sức cho các doanh nghiệp và cho chính người dân” - anh Hùng chia sẻ.

Sau một thời gian làm việc miệt mài, nhóm đã hoàn thành 2 sản phẩm với những tính năng hữu ích cho người sử dụng. Phần mềm có tính năng soạn mẫu giúp doanh nghiệp có thể thiết kế các mẫu ghi chỉ số tiêu thụ bằng cách khai báo động các đối tượng thông tin và đối tượng nhận dạng; tích hợp với các chương trình quản lý khách hàng và in hóa đơn đang được sử dụng để in các tờ ghi chỉ số tiêu thụ và đưa các kết quả nhận dạng vào để in hóa đơn.

Phần mềm nhận dạng có thể nhận dạng nhiều loại mẫu khác nhau với độ chính xác cao, tốc độ nhận dạng nhanh, khoảng 1,1s/ 5 khách hàng. Module trích chọn và huấn luyện của phần mềm này giúp thu thập mẫu chữ viết tay của nhân viên ghi chỉ số tiêu thụ tạo thành file mẫu để chương trình có thể học mẫu. Bằng cách này, chương trình có thể học để có thể nhận dạng chữ viết tay của từng nhân viên ghi chỉ số của đơn vị sử dụng phần mềm. Với hệ thống đánh giá kết quả nhận dạng và lưu các vùng nghi ngờ nhận dạng sai theo tỉ lệ do người dùng định nghĩa, ta có thể xem lại và hiệu chỉnh lại kết quả bằng các thao tác đơn giản.
 
Giải pháp phần mềm thu thập tự động chỉ số điện nước - 2
Giao diện phần mềm nhận dạng.
Với những tính năng trên, nhóm Breakthrough hy vọng sản phẩm sẽ giải quyết tương đối bài toán tiết kiệm thời gian và nhân công. Thông thường, việc nhập thủ công số liệu tiêu thụ được thực hiện trong suốt cả tháng nhưng với việc sử dụng sản phẩm này thì thời gian nhập liệu chỉ được tính bằng giờ. Ngoài ra, chỉ cần một người cũng có thể đảm nhiệm được việc này. Công việc của họ đơn giản chỉ là sử dụng máy quét, phần mềm và hiệu chỉnh lại kết quả sai ngay trên phần mềm.

Nói về dự định cũng như hy vọng của nhóm khi tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay, anh Hùng cho biết: “Hiện tại, nhóm đang tập trung vào giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu tự động cho ngành điện, nước. Hy vọng chúng tôi sẽ bảo vệ thành công sản phẩm của mình trước BGK”.

Đặt vấn đề nếu không giành được giải năm nay, anh Hùng không hề tỏ ra bi quan: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ dần hoàn thiện sản phẩm hơn, đồng thời mở rộng chương trình giải quyết các bài toán khác như các đơn vị phân phối sản phẩm đến các cửa hàng bán lẻ cuối tháng cần nắm các thông tin về số liệu tiêu thụ thực tế của từng mặt hàng nhằm quyết định số lượng phân phối sản phẩm cho tháng tiếp theo hay lên kế hoạch sản xuất… Dù có giành được giải hay không, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện dự án và mong có được sự đầu tư của các doanh nghiệp”.

T.N