Gần 12 ngàn Bphone được bán trong ngày đầu tiên

(Dân trí) - Bkav đã chính thức bán ra chiếc smartphone Bphone của mình vào ngày 2/6 vừa qua và chỉ trong ngày đầu tiên, 11.822 chiếc Bphone đã được đặt mua, một con số không hề nhỏ cho một công ty lần đầu tiên đặt chân vào thị trường smartphone.

Được ra mắt vào ngày 26/5 vừa qua, Bphone, chiếc smartphone cao cấp thương hiệu Việt Nam đang được giới công nghệ trong nước chờ đợi, đã chính thức được mở cửa bán ra từ 10 giờ sáng ngày 2/6 thông qua trang web của Bkav.

Theo chia sẻ của đại diện Bkav, chỉ trong 2 giờ đầu tiên được mở bán (từ 10 giờ sáng 2/6), đã có 4.800 đơn đặt mua Bphone, và đến cuối ngày 2/6, tổng số lượng đơn đặt hàng cho chiếc smartphone này đã đạt con số 11.822, tương đương với 11.822 máy được bán ra trong đợt đầu tiên.

Gần 12 ngày Bphone được bán ra trong ngày mở bán đầu tiên
Gần 12 ngày Bphone được bán ra trong ngày mở bán đầu tiên

Bkav cho biết công ty rất hài lòng với lượng sản phẩm bán ra trong ngày đầu tiên, trong đó phiên bản Bkav ổ cứng 16GB (có giá 11.890.000 đồng) được đặt mua nhiều nhất, chiếm đến 50% lượng đơn hàng. Điều khiến công ty bất ngờ nhất chính là lượng đặt mua phiên bản cao cấp nhất, mạ vàng 24K (giá lên đến 22.209.000 đồng) cũng được đặt mua khá nhiều, chiếm đến 20% lượng đơn đặt hàng.

Đây được xem là một sự khởi đầu khá ấn tượng cho một công ty lần đầu tiên đặt chân vào thị trường smartphone như Bkav, có thể đánh tan mọi nghi ngờ về của giới truyền thông và công nghệ về sự đón nhận của người dùng và thị trường với sản phẩm gây nhiều tranh cãi này.

Đợt bán hàng trực tuyến đầu tiên của Bphone chỉ kéo dài trong ngày 2/6 và Bkav sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm của mình trong thời gian sắp tới. Người dùng đặt hàng Bphone có thể nhận máy trong tuần sau và những người đặt hàng chậm hơn có thể phải chờ khoảng 2 đến 3 tuần để nhận sản phẩm.

Nhiều người đặt mua Bphone như một trò đùa?

Sau khi Bphone được ra mắt, bên cạnh những lời động viên khích lệ từ phía người dùng trong nước cho một sản phẩm “Made in Việt Nam”, thì cũng có không ít luồng ý kiến chê bai hay mỉa mai chiếc smartphone này.

Và đến thời điểm Bkav chính thức bán ra chiếc smartphone của mình, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, lại tiếp tục tìm cách phá hoại chiếc smartphone này bằng cách đặt mua sản phẩm, tuy nhiên sau đó lại hủy đi đơn hàng đặt mua.

Gần 12 ngày Bphone được bán ra trong ngày mở bán đầu tiên
Một người khoe “chiến tích” khi đặt mua đến 5 chiếc Bphone phiên bản cao cấp nhất, nhưng sẽ hủy bỏ đơn hàng sau vài giờ đặt mua

Chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người đã “khoe thành tích” khi cho biết đặt mua hàng loạt sản phẩm Bphone, trong đó chủ yếu là phiên bản mạ vàng cao cấp nhất, tuy nhiên lại sử dụng thông tin đăng ký giả, và sau khi đặt mua thành công sẽ hủy đơn hàng sau vài giờ, như một cách để trêu đùa Bkav. Điều đáng nói là trò đùa vô ý thức này lại được một đại bộ phận cư dân mạng khác ủng hộ khá tích cực.

Hiện chưa rõ số lượng những trò đùa vô ý thức này nhiều hay ít, tuy nhiên nếu điều này là thực tế chắc hẳn sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến số lượng tiêu thụ thực sự của Bphone mà Bkav đã chia sẻ.

Dẫu sao, với một sản phẩm mới ra mắt, người dùng có quyền thể hiện ý kiến thích hoặc ghét của mình, nhưng với những trò đùa vô ý thức như một số cư dân mạng đang thể hiện thì đây là hành động khó có thể chấp nhận được, bởi lẽ trò đùa này không manh lại niềm vui như mọi người vẫn nghĩ, nhưng ảnh hưởng đến kể đến việc kinh doanh của một doanh nghiệp.

T.Thủy