Gần 113 tỷ đồng đã chuyển qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

(Dân trí) - Việc thẩm định và ra quyết định cấp đầu số nhắn tin từ thiện khi thông tư có hiệu lực sẽ do Tổng công ty VTC quyết định. Trong 7 năm qua, gần 113 tỷ đồng đã chuyển qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400).

Gần 113 tỷ đồng đã chuyển qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

Việc thẩm định và ra quyết định cấp đầu số nhắn tin từ thiện khi thông tư có hiệu lực sẽ do Tổng công ty VTC quyết định, thay vì do Cục viễn thông quyết định như trước đây (riêng đầu số 1400 và 1401 phục vụ cho mục đích chính trị - xã hội sẽ do Bộ TT&TT quy định cho từng đợt vận động ủng hộ). Trong 7 năm qua, gần 113 tỷ đồng đã chuyển qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400).

Sáng 10/6, Tổng công ty truyền thông phương tiện VTC (VTC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư quy định quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400).

Theo báo cáo của đại diện Cổng 1400, sau 1 năm triển khai thử nghiệm và gần 6 năm chính thức đi vào hoạt động, nhiều chiến dịch nhắn tin có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã kịp thời hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn của đồng bào cả nước với tổng số tiền nhắn tin đạt 112,85 tỷ (tương đương 12 triệu lượt tin nhắn và trên 60 chiến dịch tin nhắn từ thiện do các quỹ từ thiện, xã hội lớn có uy tín phát động: Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ: Quỹ tấm lòng vàng- Báo Lao động…)

Được biết, ngày 24/4/2015, Bộ thôn tin- Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT về việc Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 và Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT về việc Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400. Các thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2015.

Theo đó, về công tác quản lý, tổ chức hoạt động của Cổng 1400, thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 có một số thay đổi so với trước đây; cụ thể là việc thẩm định và ra quyết định cấp đầu số nhắn tin từ thiện khi thông tư có hiệu lực sẽ do Tổng công ty VTC quyết định, thay vì do Cục viễn thông quyết định như trước đây (riêng đầu số 1400 và 1401 phục vụ cho mục đích chính trị - xã hội sẽ do Bộ TT&TT quy định cho từng đợt vận động ủng hộ).

Về giá trị tin nhắn ủng hộ, cước kết nối dịch vụ nhắn tin có sự thay đổi cụ thể như sau: Gía cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 là 218 đồng/bản tin nhắn (giá cước kết nối này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm và chưa bao gồm VAT). Đồng thời, giá trị ủng hộ của mỗi tin nhắn qua Cổng 1400 không nhỏ hơn 5.000 đồng và không lớn hơn 20.000 đồng do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ phối hợp với TCT VTC ấn định đối với mỗi đợt vận động ủng hộ.

Các doanh nghiệp viễn thông khi nhận được Quyết định mở cổng 1400 có trách nhiệm  trừ giá trị tin nhắn qua cổng 1400 trong tài khoản của thuê bao viễn thông.

Phạm Thanh