FPT Software đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020

(Dân trí) - Năm 2014, FPT Software đã hoàn thành kế hoạch đặt ra với doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm 2013. Công ty này đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020.

Tại lễ Lễ Tổng kết 2014 (Sum up FPT Software 2014) với chủ đề: “1B Mission”, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch công ty FPT Software cho biết doanh thu của công ty trong năm nay đã hoàn thành kế hoạch đặt ra với 2.900 tỷ đồng (tương đương 135 triệu USD), tăng trưởng 35% so với năm 2013. Tổng quân số trên 7.000 người, trong đó có gần 1.000 người đang sống và làm việc ở 19 văn phòng tại 9 quốc gia trên toàn cầu.

Ông Tiến nhấn mạnh FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng 1 tỷ USD vào năm 2020, gấp hơn 9 lần so với doanh thu hiện nay. “Mục tiêu này chúng ta hoàn toàn có thể đạt được và đối thủ trước mắt của FPT sẽ là những ông lớn, như IBM, HP… để khai thác các thị trường châu Âu, Mỹ”, người dẫn dắt đội ngũ hơn 7.000 người làm phần mềm tại FPT chia sẻ.

Theo ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc FPT đánh giá FPT Software là đầu tàu trong tăng trưởng của FPT và ông kỳ vọng công ty này tiếp tục đạt doanh thu ấn tượng nhờ vào sức sáng tạo cũng như sức trẻ của đội ngũ đầy nhiệt huyết.

Năm 2014, FPT Software còn ghi dấu ấn tại các thị trường quan trọng như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore….

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc FPT, phát biểu tại lễ tổng kết năm 2014 của FPT Software.

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc FPT, phát biểu tại lễ tổng kết năm 2014 của FPT Software.


Tại Mỹ, FPT Software đã vượt qua được đối thủ hàng đầu của Ấn Độ và tiếp tục mở rộng mạnh mẽ quy mô dự án với khách hàng DIRECTV, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình vệ tinh của Mỹ. Hiện FPT Software là một trong các đối tác phát triển ứng dụng theo các xu hướng công nghệ mới cho các dịch vụ truyền hình do DIRECTV cung cấp trên phạm vi toàn cầu. Trong năm 2015, FPT Software và DIRECTV sẽ mở rộng quy mô hợp tác, theo đó, FPT Software cần tuyển khoảng 300 kỹ sư CNTT có kinh nghiệm về công nghệ Java, dữ liệu lớn (Big Data), iOS, Android…) để làm việc cho dự án với DIRECTV. Năm 2014, thị trường Mỹ mang về cho FPT Software doanh thu gần 40 triệu USD, tăng trưởng 39% so với năm 2013.

Tại thị trường châu Âu, FPT Software đã bước vào một sân chơi mới khi là công ty IT đầu tiên của Việt Nam tiến hành một thương vụ M&A trong ngành điện lực, tạo cơ sở cho thị trường châu Âu cũng như mở ra một tập khách hàng mới để có thể khai thác toàn cầu. Thương vụ này cũng mang lại cho FPT Software mô hình kinh doanh mới “Bestshore” là sự kết hợp giữa “Nearshore” và “Offshore”. Nghĩa là FPT Software có thể cùng lúc sử dụng cả nguồn lực trong nước (offshore) và tại nước ngoài (nearshore) để cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả nhất cho khách hàng. Năm 2014, thị trường này đạt doanh thu gần 20 triệu USD, tăng trưởng 117%.

Tại Nhật Bản, năm 2014, Nhật Bản vẫn là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho FPT Software, đóng góp 50% tổng doanh thu của FPT Software.

Theo ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software: “Trong giai đoạn 2004 – 2013, mức tăng trưởng bình quân về doanh thu và nhân sự của FPT Software đạt con số tương ứng là 49% và 43%. Năm 2014, doanh thu của FPT Software tăng trưởng 35% và nhân sự tăng trưởng 40%. Đây là những tiền đề quan trọng để FPT Software hướng tới những bài toán lớn hơn trong tương lai, đó là con số 1 tỷ USD về doanh thu và 30.000 nhân sự vào năm 2020, tham gia vào một sân chơi được ví như “World Cup” của các công ty dịch vụ phần mềm toàn cầu”.

Khôi Linh