Đồng hồ thông minh iWatch chưa ra mắt đã "dính" lỗi

(Dân trí) - Năm 2013 không được xem là thành công đối với các loại đồng hồ thông minh và năm 2014 xem ra cũng không khả quan lắm đối với sản phẩm công nghệ cao này khi mà cả Apple và Qualcomm đang “đau đầu” với vấn đề sản xuất đồng hồ thông minh của mình.

Thời điểm xuất hiện của iWatch vẫn còn là một dấu hỏi lớn
Thời điểm xuất hiện của iWatch vẫn còn là một dấu hỏi lớn

Theo nguồn tin từ "chuỗi cung cấp chính" của trang tin DigiTimes thì ít nhất một nửa số lượng đồng hồ thông minh Toq của Qualcomm và sản phẩm iWatch chưa ra mắt của Apple được sản xuất ra đều bị dính lỗi và “không thể sử dụng” được. Vấn đề dường như xuất phát từ các khó khăn trong việc xử lý bề mặt đối với khung thân của đồng hồ sử dụng phương pháp đúc ép kim loại (MIM).

Tương tự như việc sản xuất các viên gạch của trò chơi LEGO, quá trình sản xuất khung thân đồng hồ tạo ra các hình dạng cực kỳ phức tạp thông qua công đoạn ép phun nhưng vẫn phải đảm bảo độ cứng của sản phẩm. Sự khác biệt chính ở đây là phương pháp MIM sản xuất các sản phẩm bằng kim loại thay vì bằng nhựa như LEGO.

Các sản phẩm sau khi được tạo từ phương pháp MIM thường chỉ cần lắp ráp thêm các thiết bị điện tử bên trong theo phương pháp thông thường là xong. Tuy nhiên đồng hồ thông minh sử dụng quá nhiều các chi tiết nhỏ, và thành phẩm được tạo ra từ phương pháp MIM đóng vai trò là một phần của bộ khung bên ngoài khiến cho nó cần phải được xử lý bề mặt để gắn lớp cao su bên ngoài cũng như đính màn hình thủy tinh vào.

Trang tin DigiTimes cho biết đôi khi các nhà sản xuất sẽ gặp khó khăn trong việc phải đáp ứng quá nhiều yêu cầu với số lượng lớn từ phía các khách hàng. Và ngoài Apple và Qualcomm, thì Sony, Samsung, Pebble và Nike cũng là một số tên tuổi đã tham gia vào cuộc đua đồng hồ thông minh.

Trong khi đó, thị trường thiết bị đeo tay được dự báo sẽ chỉ tiếp tục bùng nổ khi có thêm các thương hiệu lớn xem xét tham gia cuộc đua này trong đó có thể kể đến Casio, Archos, Adidas, Epson, LG, Neptune, và một số đối thủ tin đồn khác. Nếu những vấn đề về sản xuất là chính xác và với việc tham gia của nhiều đối thủ cạnh tranh, thì nguồn cung đáp ứng cho tất cả các nhà sản xuất đồng hồ thông minh này sẽ thật sự trở nên “quá tải”.

Đồng hồ thông minh đã vượt qua được khởi đầu khó khăn nhờ vào doanh số bán hàng khiêm tốn và mức lợi nhuận cao. Và như ông David Eun - giám đốc Trung tâm Đổi mới Mở rộng của Samsung - nhận định thì đồng hồ thông minh là “trái ngọt chưa chín” và công nghệ này chưa thật sự sẵn sàng có mặt cho mọi người.

Dù sao đi nữa chúng ta hãy chờ xem cách thức xử lý của Apple và Qualcomm đối với các đối tác sản xuất của họ trước khi tình hình trở nên quá muộn màng.

H.Nam
Theo TechRadar