Đối mặt án tù vì tag tên người khác trên Facebook

(Dân trí) - Đánh dấu (tag) tên một ai đó trên Facebook tưởng chừng như là điều hết sức bình thường, tuy nhiên trong trường hợp người phụ nữ sống tại Mỹ dưới đây mọi chuyện lại trở nên hết sức nghiêm trọng khi cô đang phải đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù.

Mọi việc bắt đầu khi Maria Gonzalez sống tại quận Westchester (bang New York, Mỹ) lập một tài khoản Facebook và đăng tải một số trạng thái đồng thời gắn thẻ (tag) tài khoản Facebook của chị dâu cũ, Maribel Calderon, trong đó có 2 trạng thái mà Gonzalez đã gọi chị dâu cũ của mình là “ngu ngốc” và chê bai gia đình cũ của nhà chồng là “thật đáng buồn”.

Maria Gonzalez đối mặt với án tù một năm vì hành động tưởng chừng như rất bình thường trên Facebook
Maria Gonzalez đối mặt với án tù một năm vì hành động tưởng chừng như rất bình thường trên Facebook

Maribel Calderon sau đó phàn nàn rằng mình cảm thấy bị làm phiền vì phải nhận các thông báo trên Facebook từ Gonzalez và cho rằng Gonzalez đang ám chỉ mình trong những đoạn trạng thái được đăng tải, do vậy Calderon đã quyết định gửi đơn kiện lên tòa án.

Quyền Thẩm phán Susan Capeci của Tòa án tối cao quận Westchester sau đó đã cho rằng Maria Gonzalez rõ ràng vi phạm một lệnh cấm liên hệ với chị dâu cũ của mình đã được đưa ra trước đó. Cụ thể, sau vụ ly hôn với chồng, tòa án đã yêu cầu Gonzalez không được liên hệ với các thành viên của gia đình chồng.

Mặc dù Gonzalez không liên hệ trực tiếp với chị dâu cũ, tuy nhiên theo lập luật của vị thẩm phán này thì việc đánh dấu tên chị dâu cũ trên Facebook cũng là một hình thức liên hệ.

“Hành động gắn thẻ tên của Calderon lên bài viết trên Facebook cho thấy sự vi phạm về lệnh cấm liên hệ được ban hành trước đó, do vậy rõ ràng bị cáo phải chịu hình phạt phù hợp”, thẩm phán Capeci cho biết.

Vi phạm của Gonzalez đang khiến cô phải đối mặt với án tù lên đến một năm. Trong khi đó luật sư Kim Frohlinger, đại diện cho Gonzalez cho biết việc vi phạm lệnh cấm bằng cách liên hệ trên Facebook là không rõ ràng tuy nhiên vị luật sư này cũng không có ý định kháng cáo bản án mà thẩm phán đã tuyên.

T.Thủy