Điện thoại di động siêu rẻ

Hãng điện tử Philips (Hà Lan) đang cố gắng chế tạo loại ĐTDĐ Nexperia có giá chỉ khoảng 20 USD hoặc thấp hơn, nhằm mục đích phổ biến thương hiện ĐTDĐ Philips ở khắp nơi, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

Nexperia Cellular System Solution 5130 có giá phần cứng chỉ khoảng 5USD/chiếc và có đầy đủ các linh kiện điện tử, bao gồm màn hình trắng đen và chuông âm thanh mono, nhận cuộc gọi cũng như nhắn tin SMS.

 

Tổng giá trị của ĐTDĐ Nexperia, bao gồm cả giá sử dụng bản quyền công nghệ GMS và giá nhạc chuông, sẽ vào khoảng dưới 20USD/chiếc. Philips đặt mục tiêu hạ giá chiếc Nexperia xuống chỉ còn 15USD vào năm 2008. Nexperia sẽ được sản xuất tại một nhà máy của Philips đặt tại Thượng Hải (Trung Quốc).

 

Vào đầu năm 2005, tại Hội nghị 3GSM toàn cầu được tổ chức tại Cannes (Pháp), Motorola đã giới thiệu loại ĐTDĐ có giá phần cứng vào khoảng 40USD/chiếc, hiện đang được tiêu thụ rất mạnh tại các quốc gia đang phát triển.

 

Hiệp hội GMS toàn cầu hiện đang kêu gọi các hãng sản xuất ĐTDĐ tập trung phát triển ra các dòng ĐTDĐ giá rẻ chuyên dùng cho các nước đang phát triển. Các dự án ĐTDĐ giá rẻ này cũng cần phải được sự ủng hộ của các nhà điều hành dịch vụ ĐTDĐ ở mọi quốc gia để đảm bảo ĐTDĐ đến được tay người dùng với giá hạ nhất.

 

Hiện nay có đến 77% dân số trên toàn thế giới sống trong “tầm phủ sóng” của mọi mạng ĐTDĐ nhưng chỉ có 25% trong số đó có đủ điều kiện mua một chiếc “alo” nào đấy, nhưng số người có đủ điều kiện để sử dụng những dịch vụ ĐTDĐ đắt tiền bằng những dòng máy có giá trị cao vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp trong số gần cả tỷ người đang sở hữu ĐTDĐ.

 

Theo Tuổi trẻ