Điểm giao dịch vắng vẻ trong ngày "hạn chót" đăng ký ảnh thuê bao

(Dân trí) - Hôm nay 15/5 là thời hạn cuối cùng để khách hàng chụp ảnh chân dung cập nhật cho cho thuê bao, sau khi được lùi hạn từ hôm 24/4. Ghi nhận của phóng viên tại các điểm giao dịch của nhà mạng, lượng khách hàng tới thực hiện việc này không nhiều.


Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 24/4/2018 là thời hạn các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung tuân thủ đúng quy định tại Nghị định, trong đó có ảnh chân dung chủ thuê bao di động. Tuy nhiên, dịp 24/4 vừa qua, trước tình trạng hệ thống quá tải và số lượng người dùng đổ xô đi cập nhật ảnh chân dung, các nhà mạng đã lùi hạn chót đến 15/5.

Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 24/4/2018 là thời hạn các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung tuân thủ đúng quy định tại Nghị định, trong đó có ảnh chân dung chủ thuê bao di động. Tuy nhiên, dịp 24/4 vừa qua, trước tình trạng hệ thống quá tải và số lượng người dùng đổ xô đi cập nhật ảnh chân dung, các nhà mạng đã lùi "hạn chót" đến 15/5.


Tuy nhiên, không giống như đợt trước, các điểm giao dịch chính của nhà mạng thưa thớt khách hàng tới chụp ảnh cập nhật thông tin thuê bao trong ngày 15/5.

Tuy nhiên, không giống như đợt trước, các điểm giao dịch chính của nhà mạng thưa thớt khách hàng tới chụp ảnh cập nhật thông tin thuê bao trong ngày 15/5.


Ngày hạn chót cập nhật ảnh chân dung nhưng không còn cảnh chen lấn, xếp hàng như đợt 24/4.

Ngày "hạn chót" cập nhật ảnh chân dung nhưng không còn cảnh chen lấn, xếp hàng như đợt 24/4.


Lượng khách hàng đến đăng ký tại các điểm giao dịch thưa thớt.

Lượng khách hàng đến đăng ký tại các điểm giao dịch thưa thớt.


Khách đến đăng ký bổ sung ảnh chân dung chính chủ chủ yếu là những người lớn tuổi.

Khách đến đăng ký bổ sung ảnh chân dung chính chủ chủ yếu là những người lớn tuổi.


Do không sử dụng smartphone thành thạo nên nhiều người phải đến tận cửa hàng giao dịch để đăng ký.

Do không sử dụng smartphone thành thạo nên nhiều người phải đến tận cửa hàng giao dịch để đăng ký.


Theo nhân viên của một số cửa hàng giao dịch, việc không có nhiều người đến đăng ký ảnh chân dung thuê bao trong ngày hạn chót cũng dễ hiểu bởi phần nhiều đã đăn ký rồi và các nhà mạng đã mở thêm kênh đăng ký online sau khi rơi vào tình trạng quá tải đợt 24/4 vừa qua.

Theo nhân viên của một số cửa hàng giao dịch, việc không có nhiều người đến đăng ký ảnh chân dung thuê bao trong ngày "hạn chót" cũng dễ hiểu bởi phần nhiều đã đăn ký rồi và các nhà mạng đã mở thêm kênh đăng ký online sau khi rơi vào tình trạng quá tải đợt 24/4 vừa qua.


Nhiều người lớn tuổi không thạo công nghệ đến tận các cửa hàng giao dịch để được nhân viên hướng dẫn chi tiết.

Nhiều người lớn tuổi không thạo công nghệ đến tận các cửa hàng giao dịch để được nhân viên hướng dẫn chi tiết.


Hiện tại, các nhà mạng chưa có thêm bất cứ thông tin gì về việc có cắt thuê bao sau thời hạn 15/5 hay không nên nhiều người vẫn tỏ ra khá lo lắng nên quyết định định đăng ký càng sớm càng tốt.

Hiện tại, các nhà mạng chưa có thêm bất cứ thông tin gì về việc có cắt thuê bao sau thời hạn 15/5 hay không nên nhiều người vẫn tỏ ra khá lo lắng nên quyết định định đăng ký càng sớm càng tốt.

Xuân Ngọc