Đài Loan phá vụ hack lớn nhất lịch sử

(Dân trí) - Cảnh sát Đài Loan vừa bắt giam 6 hacker bị tình nghi ăn cắp 50 triệu thông tin cá nhân của các cơ quan nhà nước, trong đó thông tin nhạy cảm của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển bị rao bán trên mạng.

Một quan chức thuộc Cục điều tra tội phạm Đài Loan vừa cho hay hacker đã đột nhập lấy cắp dữ liệu của các cơ quan chính phủ, các công ty nhà nước, các hãng viễn thông và một mạng lưới bán hàng trên truyền hình của nước này.

Theo ông này, đây là vụ hack lớn nhất lịch sử Đài Loan.

 

Theo ước tính có khoảng 50 triệu thông tin cá nhân bị lấy cắp, trong đó có cả những bí mật của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển và cảnh sát trưởng Wang Cho-chiun. Sau đó, những hacker này đã bán 300 USD Đài Loan (10 USD) mỗi tài khoản.

 

Theo Cục điều tra tội phạm Đài Loan, 6 hacker này đang sinh sống ở Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục. Và những tin tặc này cũng là thủ phạm “chôm” hàng triệu USD từ việc bán tài khoản ngân hàng ăn cắp được.

 

Ông này cho hay 6 hacker này sẽ bị phạt tù tối đa là 5 năm.

 

N.H.

Theo AFP