Đà Nẵng: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm lĩnh vực CNTT từ 20 -30%

(Dân trí) – Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Thanh – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Đà Nẵng đưa ra tại Hội thảo cơ hội hợp tác về CNTT giữa ASOCIO và TP Đà Nẵng chiều 31/10.

Theo ông Thanh, Đà Nẵng không có lợi thế về đất đai, do vậy việc định hướng về phát triển công nghệ cao trong đó đẩy mạnh phát triển CNTT là bước đi chủ lực để phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nội dung này được thể hiện trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố với cơ cấu kinh tế vào năm 2020 là chiếm tỷ lệ 55,6%, công nghiệp chiếm 42,8% và tỷ lệ nông nghiệp giảm dần vào năm 2020.

“Nhận thức được vấn đề tạo điều kiện môi trường thuận lợi tôi phát triển CNTT, Đà Nẵng đã tạo ra được môi trường để đảm bảo điều kiện tốt cho du khách và các nhà đầu tư cũng như các công dân của thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng có được những thuận lợi đó là nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt nguồn nhân lực ở khu vực miền Trung cho sự chăm chỉ, sự cần cù, chịu khó. Đây là nguồn lực rất tốt để phát triển CNTT”, ông Thanh nói.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Để phát triển CNTT, Đà Nẵng ý thức được việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm các đường truyền, kết nối Internet, Internet  ra nước ngoài cũng như hạ tầng CNTT. Vì thế trong những năm qua thành phố đã đầu tư để có hạ tầng CNTT hiện đại. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm rạo ra thị trường trong lĩnh vực CNTT và đồng thời việc đẩy mạnh CNTT để tạo ra một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các doanh nghiệp. Nguồn nhân lực hiện nay làm trong lĩnh vực CNTT khoảng 17 ngàn người. Đà Nẵng có bao gồm 38 trường ĐH, CĐ, TC đào nguồn nhân lực cho CNTT. Hàng năm đào tạo 5000 nhân viên, đáp ứng cho các doanh nghiệp cũng như các đơn có nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì những cái khó khăn về nguồn nhân lực liên quan đến giao tiếp, ngoại ngữ, công nhân lành nghề còn hạn chế.

Ông Thanh cũng cho biết, Đà Nẵng gần 10 năm nay mới đẩy mạnh phát triển CNTT nên xuất phát điểm của Đà Nẵng trong lĩnh vực CNTT là thấp. Do vậy việc thị trường cũng như các vấn đề liên quan đến công tác xúc tiến cho lĩnh vực CNTT chưa được hình thành. Đây là một khiếm khuyết của TP Đà Nẵng trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực CNTT.
Đặc điểm của doanh nghiệp CNTT của Đà Nẵng, đa số có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công phần mềm và nội dung số.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong lĩnh vực CNTT từ 20 -30% đặc biệt tốc độ xuất khẩu phần mềm có năm lên 35%.

“Để bảo đảm không gian phát triển CNTT, từ năm 2000, Đà Nẵng đã thiết lập khu Công viên phần mềm số 1 với diện tích 2ha. Hiện Đà Nẵng cũng đang phát triển khu công viên phần mềm số 2 với diện tích 50 ha ở quận Hải Châu.  Mong muốn của dự án là tạo ra 30.000 việc làm khi đi vào hoạt động. Ngoài ra, hiện Đà Nẵng cũng đang triển khai hai dự án Khu CNTT tập trung số 1 và Khu CNTT số 2”, ông Thanh cho biết thêm.

Khánh Hồng