Công ty giúp FBI hack iPhone bị... hacker lấy cắp 900GB dữ liệu

(Dân trí) - Cellerite, công ty Israel, từng nổi tiếng với việc giúp FBI bẻ khóa chiếc iPhone 5c của nghi phạm vụ xả súng sau khi Apple từ chối làm điều này, một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận sau khi công ty này bị hacker tấn công và lấy cắp 900GB dữ liệu quan trọng.

Theo thông tin từ Motherboard thì hiện trang công nghệ này đã có trong tay 900GB dữ liệu liệu lấy được từ công ty Cellerite (có trụ sở tại thành phố Petah Tikva, Israel) thông qua một nguồn tin ẩn danh. Motherboard cho biết các dữ liệu bị lấy cắp bao gồm thông tin khách hàng, cơ sở dữ liệu và dữ liệu kỹ thuật về các sản phẩm của Cellebrite.

Hiện tại Cellebrite đã lên tiếng xác nhận việc mình bị hacker tấn công và lấy cắp dữ liệu, đồng thời cho biết công ty hiện đang tiến hành điều tra vụ việc cũng như đang liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng và khuyên toàn bộ khách hàng của mình thay đổi mật khẩu để đề phòng.

Sản phẩm chính của Cellebrite là UFED, thiết bị cho phép lấy dữ liệu từ hàng ngàn smartphone khác nhau ngay cả khi các thiết bị đang bị khóa
Sản phẩm chính của Cellebrite là UFED, thiết bị cho phép lấy dữ liệu từ hàng ngàn smartphone khác nhau ngay cả khi các thiết bị đang bị khóa

Cellebrite là công ty chuyên sản xuất các thiết bị khai thác và phân tích dữ liệu trên các thiết bị di động. Sản phẩm chính của công ty này là một thiết bị có kích thước tương đương một chiếc laptop với tên gọi Universal Forensic Extraction Device (UFED), có khả năng khai thác dữ liệu từ hàng ngàn thiết bị di động khác nhau đã bị khóa. Các dữ liệu này có thể bao gồm tin nhắn SMS, email, lịch sử cuộc gọi... tuy nhiên UFED chỉ có thể khai thác dữ liệu khi kết nối vật lý trực tiếp với thiết bị chứ không thể khai thác từ xa.

Cellebrite trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến khi công ty này đã giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bẻ khóa chiếc iPhone 5c của Syed Rizwan Frarooks, thủ phạm vụ xả súng tại thành phố San Bernadino (Mỹ) sau khi Apple từ chối yêu cầu của FBI giúp bẻ khóa chiếc iPhone này để khai thác các thông tin bên trong đó.

Từ vụ tấn công mạng nhằm vào Cellebrite, dữ liệu cho thấy công ty này không chỉ hợp tác với các nhà chức trách tại Mỹ mà còn làm việc với các nhà chức trách tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), tuy nhiên chưa biết rõ Cellebrite đã hợp tác với những công ty này để khai thác thông tin gì và nhắm vào ai.

Ngày 2/12/2015, Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, cùng vợ mình, Tashfeen Malik, 29 tuổi, thực hiên một vụ xả súng tại thành phố San Bernardino (bang California, Mỹ) khiến 14 người chết và ít nhất 21 người bị thương. Cặp đôi này sau đó bị cảnh sát tiêu diệt trong một trận đấu súng trong khi trên đường chạy trốn.

Cảnh sát sau đó thu giữ được một chiếc iPhone 5C bị trong một bãi rác gần hiện trường. Đây là chiếc iPhone thuộc sở hữu của Farook, nhưng đã được mã hóa và cài chức năng tự động xóa dữ liệu sau một số lần nhập sai mật khẩu. FBI tin rằng việc giải mã chiếc iPhone 5C này có thể giúp có thêm những đầu mối dẫn đến những kẻ đồng phạm khác của tên khủng bố và những kế hoạch khủng bố khác.

Một Thẩm phán Liên bang sau đó đã yêu cầu Apple phải hỗ trợ các nhà chức trách mở khóa chiếc iPhone 5C của kẻ khủng bố, tuy nhiên, Apple đã từ chối yêu cầu này. Quyết định của Apple đã gây nên nhiều tranh luận trái chiều.

Cuối cùng, Cellebrite đã chấp nhận giúp FBI khai thác dữ liệu từ chiếc iPhone 5c với mức giá 15.000USD.

T.Thủy
Tổng hợp