Cộng đồng mạng "dậy sóng" vì trào lưu giới trẻ Việt khoe đồ hàng hiệu

(Dân trí) - Đoạn clip phỏng vấn các bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn ở độ tuổi trung học phổ thông, khoác lên mình những bộ trang phục hàng chục triệu đồng khiến cư dân mạng xôn xao và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều bức ảnh “chế” đã được dân mạng tạo ra để ăn theo sự việc này.

Dân mạng tranh cãi khi các bạn trẻ Việt Nam “khoe” những bộ trang phục hàng chục triệu đồng

Sneaker Fest là sự kiện thường niên về thời trang đường phố, thu hút rất đông các bạn trẻ và những người yêu thích thời trang tham gia. Sneaker Fest 2018 vừa được diễn ra tại TP.HCM hôm 8/7 vừa qua.

Sneaker Fest còn là dịp để các bạn trẻ “khoe” phong cách thời trang của mình và khoác lên người những bộ trang phục chính hãng đắt tiền.

SNKRVN, trang web chuyên về phong cách thời trang đường phố đã thực hiện một đoạn clip, trong đó phỏng vấn các bạn trẻ tham gia Sneaker Fest năm nay về giá trị của những bộ trang phục đang mặc trên người và câu trả lời có thể khiến nhiều người phải giật mình.

Một bạn trẻ chia sẻ về giá trị các món đồ đang mang trên người
Một bạn trẻ chia sẻ về giá trị các món đồ đang mang trên người

Những bộ áo quần mà các bạn trẻ được phỏng vấn trong đoạn clip đều thuộc về những thương hiệu lớn nên có giá từ vài triệu, thậm chí đến hàng chục triệu đồng. Có những bạn trẻ đã khoác lên mình bộ trang phục và phụ kiện lên đến hàng chục triệu đồng để đến tham dự sự kiện.

Đoạn clip lập tức khiến dân mạng xôn xao và được chia sẻ một cách “chóng mặt” trên mạng xã hội trong những ngày qua và gây nên những tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Trong đó nhiều cư dân mạng đã hoài nghi về việc các bạn trẻ, trong đó có những bạn vẫn còn ở độ tuổi học sinh, mà có tiền để mua sắm những thứ hàng hiệu đắt tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

“Không rõ tiền này là do bố mẹ các bạn cho, hay các bạn ấy tự kiếm tiền để mua sắm? Nếu các bạn ấy tự kiếm được tiền thì quả thực là quá giỏi”, một cư dân mạng bình luận.

“Sợ thật, mình đi làm nhiều năm nhưng chắc chắn cũng không thể tự tin mua sắm một đôi giày hàng chục triệu đồng như các bạn ấy”, một cư dân mạng khác nhận xét.

Nhiều người cho rằng các bạn trẻ chưa thể nào kiếm được số tiền lớn để thỏa mãn nhu cầu mua sắm các bộ trang phục đắt tiền như vậy cho dự đoán rằng số tiền mà các bạn sử dụng để mua sắm là tiền của các bậc phụ huynh chu cấp.

“Đúng là con nhà giàu sướng thật, có thể thoải mái mua những thứ mình muốn mà không phải quá bận tâm đến giá cả”, một cư dân mạng nhận xét.

“Không biết bố mẹ các bạn có ý kiến gì không khi biết con mình chi ra hàng chục triệu đồng chỉ để mua một đôi giày hay cái áo?”, một người dùng Internet khác bình luận.

Đa phần nhiều cư dân mạng nhận xét rằng việc các bạn còn ở độ tuổi quá trẻ nhưng chi ra những số tiền lớn vào việc mua sắm những bộ trang phục là điều không cần thiết và có thể sử dụng số tiền đó cho những mục đích tốt đẹp hơn. Thậm chí nhiều người cho rằng việc bố mẹ cho con cái tiền để mua sắm những thứ đồ đắt tiền như vậy là không phù hợp khi không giúp cho các con hiểu được giá trị của đồng tiền.

Tuy nhiên bên cạnh đó không ít cư dân mạng lại ủng hộ sở thích và đam mê của các bạn trẻ. Nhiều người “trong nghề” cho rằng các bạn trẻ ngày nay rất năng động và có khả năng kiếm tiền từ rất sớm nên có đủ khả năng để theo đuổi đam mê của bản thân.

Nhiều người còn cho rằng nếu gia đình có điều kiện và cha mẹ kiếm ra tiền thì để cho con cái mua sắm và theo đuổi đam mê, sở thích thì không phải là điều bình thường.

“Nếu thu nhập của bố mẹ bạn là 20 triệu mỗi tháng thì cho bạn 1,2 triệu để tiêu hàng tháng là bình thường. Vậy nếu bố mẹ các bạn ấy thu nhập hàng trăm triệu hay cả tỷ mỗi tháng thì cho con cái vài chục triệu mua sắm cũng là điều bình thường”, một cư dân mạng nhận xét.

“Nếu mình có con và mình làm ra tiền thì cũng sẵn sàng cho nó theo đuổi đam mê. Tiền mình thì con mình tiêu là điều bình thường mà”, một cư dân mạng khác chia sẻ.

“Các bạn phải thấy làm mừng vì giới trẻ tiêu tiền nhiều như vậy, vì đó là bằng chứng cho thấy Việt Nam mình ngày một giàu lên và chẳng thua kém quốc gia nào”, một dân mạng bình luận.

Những cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai luồng ý kiến về đoạn clip vẫn đang diễn ra trên mạng xã hội. Còn bạn, độc giả Dân trí, bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để chia sẻ về cảm nghĩ của bản thân.

Clip “giới trẻ Việt khoe những bộ trang phục hàng chục triệu đồng” khiến dân mạng tranh cãi

Dân mạng chế ảnh “ăn theo” trào lưu về đồ giá trị trên người

Sau khi đoạn clip “gây sốt” và chia sẻ nhanh chóng lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã “ăn theo” trào lưu này bằng những ảnh hoặc video “chế”. Dưới đây là một vài hình ảnh và video được chia sẻ nhiều nhất trong những ngày qua:


Trào lưu khoa giá trị đồ đang mặc lan sang cả các nhân vật... cổ tích (Ảnh: Truyện cổ Remix)

Trào lưu khoa giá trị đồ đang mặc lan sang cả các nhân vật... cổ tích (Ảnh: Truyện cổ Remix)

Phải chăng các bạn trẻ bị “ném đá” vì những người khác không có đủ điều kiện để mua sắm như họ? (Ảnh: Thăng Fly Comics)
Phải chăng các bạn trẻ bị “ném đá” vì những người khác không có đủ điều kiện để mua sắm như họ? (Ảnh: Thăng Fly Comics)

Không ít cư dân mạng cho rằng để có tiền mua những bộ đồ đắt tiền, các bạn trẻ đã phải khóc lóc và hứa hẹn rất nhiều với các bậc phụ huynh (Ảnh: itisRusty)
Không ít cư dân mạng cho rằng để có tiền mua những bộ đồ đắt tiền, các bạn trẻ đã phải khóc lóc và hứa hẹn rất nhiều với các bậc phụ huynh (Ảnh: itisRusty)

Nhiều người cho rằng họ đang mang trên người những thứ giá trị cả tỷ đồng, nhưng chỉ không muốn “khoe” ra mà thôi (Ảnh: Welax)
Nhiều người cho rằng họ đang mang trên người những thứ giá trị cả tỷ đồng, nhưng chỉ không muốn “khoe” ra mà thôi (Ảnh: Welax)

Thậm chí nhiều người còn so sánh các thứ đồ mà bạn trẻ Việt đang mặc với giá trị món đồ trên người của nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, người giàu thứ 3 thế giới hiện nay với khối tài sản 76,9 tỷ USD
Thậm chí nhiều người còn so sánh các thứ đồ mà bạn trẻ Việt đang mặc với giá trị món đồ trên người của nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, người giàu thứ 3 thế giới hiện nay với khối tài sản 76,9 tỷ USD

Một video “ăn theo” trào lưu khoe giá trị áo quần cho thấy có những người dành tiền cho đam mê của bản thân, hơn là cho áo quần bên ngoài

Một tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ Xuân Bắc, Vân Dung... từ cách đây gần chục năm cũng được cư dân mạng “đào lên” khi trào lưu “khoe” giá trị áo quần đang gây sốt

T.Thủy