Công bố giải thưởng Galaxy Note 4 và tình hình bảo mật là điểm nhấn tuần qua

(Dân trí) - Dân trí chính thức công bố độc giả may mắn nhất trúng thưởng chiếc Galaxy Note 4, hãng phim của Sony bị hacker tấn công và đe doạ, loạt sản phẩm đình đám chào sân là điểm nhấn công nghệ tuần qua.

Trong kỳ thứ 4 với sự hỗ trợ quà tặng hấp dẫn là siêu phẩm Galaxy Note 4 đến từ Samsung Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành quay số và lựa chọn ra bạn đọc may mắn nhất để trao tặng phần quà hấp dẫn nhất. 

Dân trí tặng bạn đọc một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4

Qua sàng lọc kết quả bốc thăm và con số may mắn trong chương trình lần này là 47 và độc giả mang tên Nguyễn Kim Ngân đã là chủ nhân của sản phẩm Galaxy Note 4 kỳ thứ 4. Một lần nữa xin chúc mừng độc giả Kim Ngân. 

Trải qua 4 kỳ, chuyên mục Sức mạnh tri thức của báo Dân trí đang tiếp thu và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong việc mang đến các thông tin bổ ích cũng như những món quà có giá trị đến bạn đọc. Chúng tôi hi vọng sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình và mong được sự ủng hộ của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả luôn quan tâm và ủng hộ các chương trình của chuyên mục Sức mạnh tri thức. 

Hệ thống máy tính tại Sony Pictures Entertainment bất ngờ bị hacker tấn công vào ngày hôm25/11 vừa qua. Tin tặc thay đổi màn hình đăng nhập vào máy tính bằng một hình ảnh kì lạ mô phỏng đồ hoạ xương người cùng hàng loạt đường link. Đáng chú ý, nhóm hacker này để lại dấu tích với biệt danh #GOP và đồng thời không quên đính kèm thêm một nội dung uy hiếp. 
Không chỉ vậy, hàng loạt tài khoản Twitter của Sony cũng bị hacker này tấn công và đăng tải những nội dung tương tự. 

Nhóm hacker này cho biết sẽ tiếp tục công khai những dữ liệu mà nhóm này đánh cắp được, nếu Sony không đáp ứng yêu cầu của nhóm hacker này, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ nhóm hacker này có yêu cầu gì. 

Regin đã tồn tại và hoạt động nhiều năm trước khi bị phát hiện
Regin đã tồn tại và hoạt động nhiều năm trước khi bị phát hiện

Liên quan đến vấn đề bảo mật, tuần qua, hãng bảo mật Symantec của Mỹ bất ngờ công bố đã phát hiện ra một mã độc nguy hiểm mang tên Regin. 

Mục tiêu chính của Regin là đánh cắp dữ liệu từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong bản báo cáo cho rằng, nhiều khả năng, cơ quan tình báo của Anh và Mỹ đứng đằng sau phần mềm gián điệp này.

Khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 6 Plus tại cửa hàng Viettel.

Song song đó, theo công ty phân tích thị trường Mediacells, tại Việt Nam sẽ có 17,22 triệu smartphone được bán ra thị trường trong năm nay, đồng thời Việt Nam cũng sẽ trở thành nước thứ 3 trên thế giới có lượng người lần đầu tiên dùng điện thoại mới tăng mạnh trong năm 2014. 

Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các tin tặc tấn công để ăn cắp thông tin và lừa đảo tiền. Trong một thống kê mới nhất của Công ty An ninh mạng Bkav cho thấy hơn 20% smartphone ở Việt Nam (22,7%) từng bị lây nhiễm mã độc. Trong đó, riêng virus gửi tin nhắn tới đầu số thu phí gây tổn thất lên tới 3,9 tỷ đồng mỗi ngày cho người dùng.

Việc tốc độ tăng trưởng của thị trường smartphone tại Việt Nam rất nhanh và số tiền bị móc túi sẽ rất lớn và tăng dần theo thời gian nếu người dùng không kịp thời ngăn chặn.   

Đại diện Google và BTC công bố thể lệ cuộc thi

Google đã chính thức khởi động cuộc thi thiết kế Doogle cho logo của Google dành cho trẻ em tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Google khởi động một chiến dịch dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam. 

Với chủ đề “ước mơ của em”, Google kêu gọi các em thể hiện khả năng sáng tạo nghệ thuật với những ý tưởng Doodle độc đáo. 

Chương trình sẽ chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/11 và hạn cuối nhận bài là ngày 26/1/2015. BTC sẽ lựa chọn ra 18 giải thưởng để trao giải khuyên khích từ ngày 8/1/2015 và sau đó lựa chọn ra một tác phẩm duy nhất đạt giải đặc biệt. Tác phẩm này sẽ được hiển thị trên trang chủ của Google trong vòng 24 giờ. 

Smartphone mẫu sử dụng chip Snapdragon 810 được trang bị cấu hình cực “khủng”

Qualcomm đã chính thức trình làng thế hệ chip di động đầu tiên hỗ trợ chuẩn bộ nhớ LPDDR4 tiết kiệm năng lượng mang tên Snapdragon 810. Dòng chip mới sẽ giúp cho thiết bị chạy nhanh hơn nhưng tiêu hao ít năng lượng hơn so với các sản phẩm trước đó. 

Trong sự kiên ra mắt, Qualcomm cũng mang đến 2 sản phẩm smartphone và tablet mẫu để trình diễn sức mạnh mà thế hệ chip di động mới nhất của họ đã làm được. Đặc biệt, Qualcomm cũng công bố 2 dòng sản phẩm mẫu này sẽ được bán ra thị trường vào giữa tháng 12 tới đây với giá 800 USD dành cho smartphone và 1000 USD cho chiếc tablet.

J.K. Shin nhiều khả năng sẽ “mất ghế” vào tay người đồng nhiệm B.K. Yoon 
J.K. Shin nhiều khả năng sẽ “mất ghế” vào tay người đồng nhiệm B.K. Yoon 

Theo The Wall Street Journal dẫn lời những nguồn tin thây cận từ nội bộ Samsung cho biết trong 3 tháng đầu tiên kể từ thời điểm Galaxy S5 được bán ra thị trường vào tháng 4, doanh số của chiếc smartphone này thấp hơn 40% so với dự kiến và thậm chí thấp hơn so với phiên bản Galaxy S4 trước đây. Tính tổng cộng, Samsung chỉ bán được 12 triệu chiếc Galaxy S5 trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi lên kệ, thấp hơn so với 16 triệu chiếc Galaxy S4 được bán ra trong cùng thời kỳ. 

Hơn thế, sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các thương hiệu Trung Quốc cũng đang gây khó dễ cho ông lớn Samsung. Trước thực trạng thị trường di động đang bị thu hẹp lại, Samsung đang có dự định tái cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo thuộc bộ phận di động, mà người đầu tiên có khả năng bị “trảm” là J.K. Shin, Chủ tịch và CEO bộ phận di động của Samsung

Bên cạnh Samsung, HTC cũng gây bất ngờ khi bị Apple “truất ngôi” để chiếm vị trí đầu bảng ngay trên sân nhà Đài Loan để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất tại thị trường này. 

Đập hộp Microsoft Lumia 535 chính hãng tại Việt Nam

Ngoài ra, tuần qua, chúng tôi cũng đã điểm qua một loạt sản phẩm đáng chú ý trong tháng 11 để độc giả tiện theo dõi và lựa chọn mua sắm. Nổi bật là chiếc Gear S, HTC Desire Eye, iPhone 6 hay chiếc Memo Pad 8 của Asus… và đặc biệt là chiếc Lumia 535, smartphone đầu tiên mang thương hiệu Việt cũng đã chính thức có mặt tại thị trường Việt. 

Quốc Phan