Cơn ác mộng phụ huynh: Một đứa bé 3 tuổi bị mắc kẹt trong máy giặt

(Dân trí) - Chỉ vì tò mò, một em bé 3 tuổi ở Mỹ đã bị mắc kẹt trong máy giặt cửa trước và rất may sự can thiệp kịp thời đã cứu sống em.

Lindsey chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh
Lindsey chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh

Khi trẻ bắt đầu bày tỏ sự quan tâm hay mong muốn giúp đỡ việc nhà như tò mò về cách sử dụng máy rửa chén hoặc tìm hiểu về máy giặt, các bậc cha mẹ thường khá vui mừng. Nhưng trong vụ việc dưới đây về hai đứa bé tò mò với một máy giặt mới, kết quả hoàn toàn ngược lại.

Vào ngày 10/7/2018, vợ chồng Lindsey và Alan Mclver bị đánh thức bởi những tiếng la hét sợ hãi xen lẫn nức nở của đứa con trai 4 tuổi của họ. Jace, bé trai cố gắng truyền đạt về việc em gái mình, Kloe 3 tuổi, bị mắc kẹt bên trong một máy giặt cửa trước và nó đang được đưa nước vào buồng giặt.

Khi đăng lại vụ việc trên Facebook, Lindsey đã giải thích làm thế nào con của cô lại bị khóa bên trong một thiết bị mới khi nó đang bắt đầu đổ đầy nước và quay. Cô chia sẻ, khi vợ chồng cô mua chiếc máy giặt mới và đã cảnh báo ba đứa con về những nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Nhưng tất nhiên, hai đứa bé 3 và 4 tuổi sẽ không nghe theo và bỏ qua hướng dẫn của cha mẹ.

Lindsey nói với tờ Washington Post rằng cô tin rằng con gái mình đã leo vào trong máy giặt, và sau đó, con trai cô đã đóng cửa lại, bấm vào các nút ngẫu nhiên và vô tình bắt đầu một chu trình giặt.

May mắn thay, Jace, con trai cô đã vội vã đến phòng của cha mẹ để cố gắng giải thích những gì đang xảy ra, và cả Lindsey lẫn Alan đều chạy xuống cầu thang.

Máy giặt của Lindsey
Máy giặt của Lindsey

Chồng cô Alan đã nói với trang Good Morning America rằng, khi xuống cầu thang đã nghe tiếng con gái 3 tuổi liên tục la hét nhưng chiếc máy vẫn bị khóa chặt.

"Tôi kéo mạnh cửa, tôi kéo mạnh đến nỗi chiếc máy giặt bị xê dịch xa khỏi bức tường, nhưng máy giặt bị khóa và không thể mở được cánh cửa." Alan nói và cho biết vì chiếc máy quá mới mẻ đối với gia đình này, và họ vẫn chưa hoàn toàn biết cách sử dụng. Nhưng Alan tiếp tục nhấn nút và kéo cửa ra, sau đó nhấn tạm dừng và sau nữa là nút Tắt, cánh cửa mở khóa, và Kloe đã được giải cứu.

May mắn là bé gái Kloe không hề hấn gì. Bé có vài vết trầy nhẹ, và tất nhiên, quần áo ướt, nhưng không có chấn thương gì nặng nề.

"Tôi đăng bài này bởi vì tôi có thể thành thật nói rằng chúng tôi đã không nhận ra sự nguy hiểm của chiếc máy này" Lindsey cũng thêm rằng "Chúng tôi liên tục ngạc nhiên trước những trò sáng tạo mà những đứa con của chúng tôi có thể nghĩ ra và vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.".

Ngoài ra, trong bài đăng trên Facebook, Lindsey cũng lưu ý rằng sau sự cố cô đã cài đặt một khóa an toàn cho trẻ em trên cửa máy giặt và cũng đã bật tính năng khóa trẻ em của máy giặt. Khi tính năng này được bật lên, máy giặt sẽ không thể hoạt động.

Gia Hưng