Clip khoảnh khắc bé gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại khiến dân mạng phẫn nộ

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé gái 6 tuổi bị một kẻ lạ mặt dẫn đi khỏi một đám cưới mà cô bé đang tham dự, sau đó cưỡng hiếp và sát hại bé gái một cách dã man khiến nhiều người xem không khỏi phẫn nộ.

Thi thể của một bé gái 6 tuổi đã được tìm thấy trong một khu rừng ở thành phố Gwalior (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) với gương mặt bị dập nát do hung thủ sử dụng một tảng đá lớn để tấn công.

Trước đó gia đình của bé gái này đã thông báo để cảnh sát vì con gái mình đã bị mất tích khi đang cùng bố mẹ tham dự một đám cưới ở thành phố Gwalior.

Khoảnh khắc nghi phạm dẫn theo bé gái bị camera giám sát ghi lại được
Khoảnh khắc nghi phạm dẫn theo bé gái bị camera giám sát ghi lại được

Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu từ các camera giám sát ở khu vực xung quanh nơi lễ cưới diễn ra và đã phát hiện thấy một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nạn nhân mặc một bộ váy trắng đi theo một người đàn ông về phía một con đường vắng.

Bé gái và người đàn ông này đã đi cùng nhau trước khi bé gái quay ngược trở lại để bỏ chạy, nhưng không rõ lý do gì bé gái này đã quay trở lại và đi tiếp với người đàn ông này khi được gọi. Điều này cho thấy nghi phạm có thể là một người quen của bé gái.

Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, người đàn ông này cũng đã được camera giám sát tương tự ghi lại được nhưng chỉ đi một mình.

Sau khi được cha mẹ của bé gái thông báo về vụ mất tích, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm đứa bé và phát hiện thấy thi thể của em bên trong một khu rừng, cách nơi tổ chức lễ cưới khoảng 500m. Cảnh sát cho biết bé gái đã có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục trước khi bị sát hại một cách dã man bằng cách sử dụng đá đập mạnh vào mặt.


Nghi phạm quay trở lại một mình sau khi đã thực hiện hành vi tội ác

Nghi phạm quay trở lại một mình sau khi đã thực hiện hành vi tội ác

Dựa vào những hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là một người được thuê để phục vụ tại lễ cưới. Tên này có quen biết với nạn nhân từ trước nên đã có thể dễ dàng dẫn dụ bé gái đi theo mình. Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm để tìm hiểu xem có đồng phạm nào khác trong vụ việc hay không.

Đoạn clip lập tức gây sốc và phẫn nộ trong cộng đồng mạng sau khi được chia sẻ lên Internet. Nhiều người cho rằng thủ phạm phải bị tử hình vì hành động dã man của mình. Thậm chí không ít người cho rằng tử hình vẫn là quá nhẹ đối với hung thủ của vụ án.

Vị trí phát hiện thi thể của bé gái đáng thương
Vị trí phát hiện thi thể của bé gái đáng thương

“Thật dã man. Làm sao một con người lại có thể hành động như vậy”, một cư dân mạng bình luận.

“Kẻ giết người xứng đáng nhận phải hình phạt nặng nề nhất. Tử hình thậm chí còn không là hình phạt phù hợp cho hắn”, một cư dân mạng khác bình luận.

“Thật đáng sợ. Nếu điều này xảy ra với con gái của tôi, tôi thề sẽ tự tay giết chết thủ phạm”, một dân mạng chia sẻ.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc như vậy xảy ra tại Ấn Độ. Trước đó vào hồi tháng 4, một bé gái 8 tuổi trong lúc đi dự đám cưới với cha mẹ ở quận Kabirdham cũng đã bị dụ dỗ đi khỏi đám cưới và bị cưỡng hiếp rồi bóp cổ đến chết. Thủ phạm của vụ việc sau đó được xác định là một người bạn của chú rể.

Clip khoảnh khắc bé gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại khiến dân mạng phẫn nộ

T.Thủy