Chụp ảnh Selfie: Phải “chất” mới đẹp

Cùng với sự lên ngôi của các thiết bị điện tử và mạng xã hội, cơn sốt selfie (chụp hình tự sướng) đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, selfie không chỉ đơn thuần là cầm smartphone lên và chụp lia lịa.

Từ một trào lưu đến tuyên ngôn sống chất

Selfie - một từ vựng dùng để mô tả về một bức ảnh tự chụp, thường được thực hiện bằng điện thoại thông minh hoặc webcam - được cho là xuất hiện đầu tiên trên một diễn đàn điện tử của Tập đoàn Truyền hình Austrlia (ABC) vào tháng 9/2002. Cuối năm 2013, selfie cũng được Oxford Dictionaries chọn là “từ ngữ của năm 2013” do số lượt dùng tăng vọt đến 17.000%. Và mạng xã hội chính là nơi để những bức ảnh selfie này thỏa sức phát triển và lan rộng. Tại Việt Nam, selfie có một tên gọi rất “ngầu” là ảnh chụp tự sướng.

Năm 2014, việc Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhau chụp ảnh tự sướng ở buổi lễ tưởng niệm của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela không khỏi gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Trước đó, tại giải Oscar tổ chức trong tháng 2.2014, nữ MC Ellen DeGeneres đã tạo ra bức ảnh tự sướng nổi tiếng nhất với các ngôi sao Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Bradley Cooper, Kevin Spacey…. Bức ảnh “tự sướng” của cả gia đình Clinton, bao gồm toàn chính trị gia nổi tiếng như Hillary, Bill, Chelsea Clinton…cũng là một bức ảnh selfie đáng nhớ trong năm 2014. Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở nên gần gũi, thân thiện hơn bao giờ hết khi chủ động góp mặt tươi cười vào 1 bức ảnh selfie của 2 cô gái trẻ người Australia vô danh…

Có thể thấy rằng, từ việc thử chụp một vài kiểu ảnh tự sướng để bắt kịp xu hướng, giờ đây selfie đang có sự tiến hóa nhanh chóng. Theo các chuyên gia xã hội, cơn “sốt” selfie vẫn đang bùng “cháy” ngày càng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thậm chí sẽ còn lan rộng hơn tới mọi độ tuổi, tầng lớp hay giai cấp.

Chụp selfie phải “độc, chất và cá tính”.
Chụp selfie phải “độc, chất và cá tính”.

“Cuộc đua” camera tự sướng

Mạng xã hội có lẽ là đòn bẩy lớn nhất cho công cuộc “tự sướng” ngày nay, nó biến chiếc camera trước vốn chỉ dành cho việc gọi điện video được trưng dụng làm chiếc camera chính trên điện thoại (đối với một số người).

Nhiều người thường dùng camera điện thoại để tự “chụp mình, áp dụng các bộ lọc để bức ảnh lung linh và đăng lên Facebook. Ngoài ra, ở các cuộc liên hoan, gặp gỡ, việc chụp ảnh tự sướng, “check-in” cũng là một thủ tục không thể thiếu trong thời đại của mạng xã hội ngày nay.

Các hãng điện thoại di động không bỏ qua nhu cầu này của người dùng. Một chiếc điện thoại có khả năng chụp hình bằng camera trước đẹp không chỉ là cách các hãng chiều người dùng của mình, mà đó còn là nơi để họ thể hiện sự sáng tạo, sự đột phá trong công nghệ và cũng là để tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ.

Nhiều người ví von rằng 2014 chính là năm của điện thoại tự sướng! Từ HTC, Sony tới Nokia, Samsung và gần đây nhất là Wiko – một thương hiệu smartphone Pháp vừa có mặt tại Việt Nam – cũng đồng loạt tung ra những sản phẩm chú trọng tới tính năng chụp ảnh tự sướng.

Cách tiếp cận của mỗi nhà sản xuất đến khả năng chụp ảnh tự sướng cũng không hề giống nhau. Có hãng thì sử dụng cách xoay camera để tận dụng chiếc camera sau, có hãng thì làm một chiếc camera trước đầy đủ, thậm chí cả đèn flash, hay như Wiko lại tích hợp luôn sẵn phần mềm selfie chuyên dụng của Arcsoft với nhiều hiệu ứng chỉnh ảnh tiện lợi vào sản phẩm Wiko Getaway, cho phép người dùng được chỉnh sửa hình ảnh trước cả khi chụp, khác biệt hoàn toàn so với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh được ưa chuộng hiện nay như cymera, camera 360,...

Ngoài ra, hãng Wiko này còn tích hợp luôn camera trước 5MP góc rộng (wide angle) tới 84 độ nhằm người chụp dễ dàng trong việc tạo ra những tấm hình chụp nhóm cho người dùng cơ hội được thỏa sức sáng tạo trong những tấm hình chụp nhóm; tích hợp camera sau AF có độ phân giải 13.3MP, chế độ Object Eraser cho phép xóa vật thể không mong muốn trên tấm hình….

Với việc ngày càng nhiều nhà sản xuất tham gia vào cuộc đua “chụp ảnh tự sướng”, chắc chắn, người dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất, được sở hữu những  chiếc điện thoại giá rẻ song chụp ảnh vẫn tuyệt đẹp, lưu giữ được những giây phút “tự sướng” vui vẻ…

Chụp selfie phải “độc, chất và cá tính”.

Điện thoại di động được tích hợp màn hình HD 5’’ cùng camera 13.3MP và 5MP chỉ để phục vụ mục đích selfie.