Chính thức tắt sóng analog tại 8 tỉnh trên cả nước

(Dân trí) - Từ ngày 30/12, giai đoạn 2 của Đề án Số hóa Truyền hình sẽ chính thức diễn ra, 8 tỉnh thuộc giai đoạn này, gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Bình Dương, sẽ bị tắt sóng truyền hình analog kể từ hôm nay.

Chính thức tắt sóng analog tại 8 tỉnh trên cả nước - 1

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Đề án Số hóa Truyền hình cho biết, giai đoạn 1 đã kết thúc vào ngày 30/12 vừa qua, 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng đã hoàn thành số hóa truyền hình.

Từ 0h ngày 30/12, theo đúng lộ trình sẽ chính thức tắt sóng các kênh truyền hình analog ở 8 tỉnh thuộc giai đoạn 2, gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Bình Dương.

Ở giai đoạn 2, Bộ TT&TT giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Chương trình Viễn thông công ích thực hiện hỗ trợ 79.922 bộ đầu thu DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới tiếp cận đa chiều tại 8 tỉnh nêu trên. Việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh tại 8 tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/12/2016.

Tính đến thời điểm này, Bộ TT&TT đã thực hiện hỗ trợ hơn 511.000 bộ đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 23 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi tắt sóng truyền hình analog tính cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Số hoá truyền hình của Bộ TT&TT với mục đích nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình...

Ngoài ra, nếu có các thắc mắc, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đã mở đầu số (0511) 1022 nhằm hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thông tin số hóa truyền hình, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lộ trình cắt sóng truyền hình analog.

Phan Tuấn