Chàng trai Huế đam mê tin học từ lớp 7 giành ngôi quán quân Saigon Code Tour 2019

(Dân trí) - Tối 25/7 cuộc thi Saigon Code Tour 2019 (SCT 2019) chính thức bước vào vòng chung kết với sự tham gia của gần 100 coders. Chàng trai Huế đam mê tin học từ lớp 7 đã giành ngôi quán quân của cuộc thi.

Vượt qua hơn 100 coders tham gia vòng chung kết của cuộc thi SCT 2019, chàng thanh niên xứ Huế Nguyễn Hy Hoài Lâm đã xuất sắc giành được nhiều giải thưởng ở các hạng mục của cuộc thi và trở thành quán quân của SCT 2019.

Hoài Lâm hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM. Mặc dù hiện tại vẫn chưa lựa chọn và phân chia chuyên ngành, nhưng Hoài Lâm chia sẻ chuyên ngành mà Lâm yêu thích và xác định sẽ đi theo là trí tuệ nhân tạo AI. Đây là một xu hướng đang rất được quan tâm và cũng góp phần không nhỏ trong quá trình tiến bộ của nền công nghệ trên toàn thế giới.

chung kết Saigon Code Tour 2019.jpg

Nguyễn Hy Hoài Lâm, quán quân Saigon Code Tour 2019

Khi được hỏi về cảm xúc sau cuộc thi, Hoài Lâm chia sẻ "Nhận được những giải thưởng ngày hôm nay em cảm thấy rất vui. Từ năm học lớp 7 em đã có ấn tượng với bộ môn tin học, sau đó tìm hiểu và theo đuổi nó cho đến tận bây giờ. Trước SCT, em đã từng tham gia những cuộc thi về thuật toán như Olympic tin học trong nước hay thi ACM ở trường mình".

Bên cạnh Hoài Lâm, cuộc thi cũng ghi nhận tài năng và sự cố gắng của những coders trẻ khác với hơn 20 giải thưởng ở nhiều hạng mục đã được trao tặng. Trong đó, có nhiều bạn cũng giống Hoài Lâm, nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng.

Saigon Code Tour 2019 (SCT 2019) được VNG phối hợp tổ chức cùng TopDev và được hỗ trợ về chuyên môn bởi Big-O Coding. Không giống với những cuộc thi đang hackathon khác, SCT cho phép thí sinh trao đổi với nhau, tạo nên bầu không khí chung thoải mái và cởi mở. SCT thu hút hơn 300 thí sinh tại TP.HCM, Đà Nẵng và cả những du học sinh người Việt đang về nước nghỉ hè tham dự. 

Chàng trai Huế đam mê tin học từ lớp 7 giành ngôi quán quân Saigon Code Tour 2019 - 2

SCT 2019 chính thức bước vào vòng chung kết với sự tham gia của gần 100 coders.

Thư Quỳnh