CEO Motorola “úp mở” về smartphone giá 50 USD

(Dân trí) - Với việc thành công của mẫu smartphone giá rẻ Moto G được ra mắt hồi năm ngoái, Motorola nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhắm đến phân khúc smartphone giá rẻ với mức giá chỉ 50 USD.

Moto G là chiếc smartphone giá rẻ được Motorola tung ra vào tháng 11 năm ngoái và nhanh chóng tìm được chỗ đứng trên thị trường nhờ vào mức giá rẻ và cấu hình ấn tượng. Hiện tại Motorola được bán với giá 179 USD tại thị trường Mỹ.

“Thừa thắng xông lên”, với sự thành công của Moto G, nhiều khả năng Motorola sẽ tiếp tục nhắm đến phân khúc smartphone giá rẻ với nhiều mẫu sản phẩm mới trong tương lai, mà mức giá sẽ chỉ 50 USD.

Người dùng trên thế giới sẽ sớm có cơ hội sở hữu smartphone với mức giá rẻ đến từ Motorola?
Người dùng trên thế giới sẽ sớm có cơ hội sở hữu smartphone với mức giá rẻ đến từ Motorola?

“Tại nhiều nơi trên thế giới, 179 USD vẫn là một số tiền rất lớn. Do vậy sẽ là một thị trường rộng lớn với sản phẩm có giá dưới 179 USD”, CEO Dennis Woodside của Motorola cho biết khi trả lời phỏng vấn của trang công nghệ TrustedReview. 

“Ý tôi là tại sao không phải là những thiết bị với giá 50 USD?”, Dennis Woodside cho biết thêm. “Không có lý do gì để điều đó không thể xảy ra và đó là điều mà chúng tôi đang hướng tới”.

Chia sẻ của CEO Motorola như một lời hứa hẹn đầy tiềm năng, đặc biệt với các thị trường đang phát triển. Tuy nhiên vị CEO này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như thời điểm những sản phẩm giá rẻ này của Motorola đổ bộ thị trường.

Nhắm đến phân khúc smartphone giá rẻ không có nghĩa là Motorola sẽ bỏ qua phân khúc cao cấp. Theo đó, để tăng tính cạnh tranh cho những smartphone cao cấp của mình, Motorola sẽ chú ý tập trung đến khả năng tùy biến thiết kế của người dùng trên những chiếc smartphone của mình, giống như những gì mà Motorola đã trang bị cho chiếc smartphone Moto X.

“Về mảng smartphone cao cấp, chúng tôi sẽ thúc đẩy khả năng tùy biến”, Woodsite cho biết thêm. “Bạn có ý tưởng về màu sắc và chất liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ biến chúng thành sản phẩm hoàn thiện giúp bạn”.

Việc Motorola tập trung đến phân khúc smartphone giá rẻ là động thái được đánh giá không ngoan của hãng điện thoại này. Kể từ sau khi được Google mua lại với giá kỷ lục 12,5 tỷ USD, Motorola vẫn được xem là “gánh nặng” của Google khi chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường smartphone. Tuy nhiên với việc nhắm đến phân khúc smartphone giá rẻ, nhiều khả năng Motorola sẽ có được thành công và chỗ đứng trên thị trường, giống như thành công của dòng smartphone mang thương hiệu Nexus của Google.

T.Thủy