CEO Facebook phản ứng lại cáo buộc "quyên góp từ thiện để trốn thuế"

(Dân trí) - Sau khi Mark Zuckerberg có tuyên bố cho đi 99% cổ phần tại Facebook, nhiều nhà phân tích tài chính cho rằng việc cho đi một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện thực ra chỉ là một trong những chiêu bài lách luật nhằm trốn khoản thuế khổng lồ của các tỷ phú. Mark đã lên tiếng bảo vệ cho sự minh bạch của mình.

Thứ 3 vừa qua, Mark Zuckerberk - người sáng lập và đồng thời là CEO của mạng xã hội Facebook đã đăng tải một thông tin gây chấn động, và cũng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày qua. Nội dung của câu chuyện xoay quanh việc tỷ phú người Mỹ cùng vợ sẽ dành 99% cổ phần tại Facebook để phục vụ các hoạt động từ thiện nhân dịp cô con gái đầu lòng ra mắt.

Nghĩa cử của Mark Zuckerberg nhanh chóng đón nhận được sự ủng hộ, và những lời ca ngợi từ cộng đồng mạng, bao gồm cả những ông lớn trong ngành như Bill Gates hay Michael Bloomberg. Tuy nhiên vẫn có nhiều người khác, đa phần là các chuyên gia tài chính đặt nhiều nghi vấn xoay quanh việc tại sao tỷ phú người Mỹ bỗng nhiên cho đi một số tài sản khổng lồ như vậy.

CEO Facebook phản ứng lại cáo buộc "quyên góp từ thiện để trốn thuế" - 1

Tờ TheDailyBeast mới đây đã trích dẫn lời của giáo sư tài chính - David Yermack vào năm 2008 càng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Nội dung của lời trích dẫn cho rằng việc các CEO, các tỷ phú thi nhau hiến tặng tài sản của mình cho các tổ chức tư nhân trá hình, hay phi lợi nhuận nhưng do chính họ lập ra, thực chất là để trốn tránh trách nhiệm đóng thuế cho các cơ quan chức năng.

Được biết Chan Zuckerberg Initiative - tổ chức mà vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg chuyển 99% cổ phần của họ tại Facebook, được xác minh là một công ty trách nhiệm hữu hạn, chứ không phải là một công ty phi lợi nhuận như nhiều người vẫn lầm tưởng. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn rằng liệu CEO của Facebook có thực sự làm từ thiện như đã tuyên bố, hay chỉ là một động thái nhằm "lách luật"? Hôm nay, Mark Zuckerberg đã lên tiếng nhằm làm rõ nghi vấn kể trên.

"Những mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi đó là ngành giáo dục, y tế chữa bệnh, và tất nhiên là kết nối mọi người - xây dựng nên một cộng đồng vững chắc. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều khoản đầu tư trong khoảng 5 năm gần đây trong các lĩnh vực này, và việc đầu tư vào tổ chức Chan Zuckerberg Initiative cũng hoàn toàn với mục đích này."

CEO Facebook phản ứng lại cáo buộc "quyên góp từ thiện để trốn thuế" - 2

Mark Zuckerberg cũng thẳng thắn giải trình những nghi vấn về "trốn thuế", bằng cách cho biết cấu trúc của tổ chức Chan Zuckerberg Initiative thực chất hoạt động như một công ty hữu hạn (LLC), và khoản tiền của họ tại đây vẫn sẽ bị đánh thuế như bình thường.

"Bằng cách sử dụng mô hình LLC thay vì cách thức truyền thống, chúng tôi sẽ không nhận được một lợi ích nào về thuế trong việc chuyển nhượng cổ phần sang tổ chức Chan Zuckerberg Initiative, mà chủ yếu sẽ giúp chúng tôi thực hiện được sứ mệnh đã đề ra một cách linh hoạt, hiệu quả hơn."

Tính đến thời điểm hiện tại, Mark Zuckerberg và vợ đã bỏ ra số tiền 1,6 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có một số hoạt động ủng hộ trong thời gian gần đây như 120 triệu USD để hỗ trợ giáo dục cho cộng đồng người nghèo tại khu vực vịnh San Francisco trong vòng 5 năm, 75 triệu USD tặng cho bệnh viện Tổng hợp San Francisco (sau đó bệnh viện này đã quyết định đổi tên thành Bệnh viện tổng hợp Zuckerberg San Francisco), 25 triệu USD ủng hộ cho Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) để chống lại căn bệnh Ebola, 100 triệu USD quyên góp cho hệ thống trường công tại Mỹ...

Mark Zuckerberg mới đây cũng đã ký kết các thỏa thuận cùng The Giving Pledge - tổ chức cam kết từ thiện mà hầu hết các triệu phú, tỷ phú người Mỹ đều tham gia, và hứa sẽ cho đi hơn một nửa số tài sản của mình.

Nguyễn Nguyễn

\

CEO Facebook phản ứng lại cáo buộc "quyên góp từ thiện để trốn thuế" - 3

 

 

.