Cần xây dựng hệ thống giám sát chặn lọc thông tin xấu đến lợi ích quốc gia

(Dân trí) - Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thắng thắn chỉ rõ, những thông tin xuất phát trên mạng xã hội, trên không gian mạng hiện chúng ta chưa có công cụ, công nghệ quản lý hoặc chưa biết cách quản lý…

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Bộ TT&TT
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Bộ TT&TT

Sáng 6/9/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước (QLNN) tháng 8 năm 2018.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn nêu rõ, hiện Việt Nam có gần 100 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông, CNTT, an toàn thông tin… nhưng không có sự dẫn dắt, định hướng cụ thể, hiệu quả.

Vấn đề an toàn, anh ninh mạng đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới việc đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia dù Việt Nam có nhiều sản phẩm có thứ hạng đứng top 100, thậm chí có sản phẩm đứng trong top 5 hoặc top 10… Đặc biệt là vấn đề mạng xã hội được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua. Hiện người dân Việt Nam vẫn phải dùng mạng xã hội nước ngoài, trong khi đó ở Việt Nam đã cấp phép hoạt động của hơn 400 mạng xã hội…

Từ đó, những thông tin xuất phát trên mạng xã hội, trên không gian mạng hiện chúng ta chưa có công cụ, công nghệ quản lý hoặc chưa biết cách quản lý… Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng ta phải xây dựng các hệ thống giám sát, hệ thống quan sát, hệ thống đo đạc, hệ thống cảnh báo, phải dùng công nghệ để chặn lọc thông tin xấu độc gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Văn phòng Bộ cũng dẫn báo cáo về công tác xây dựng chính sách pháp luật; Công tác thực thi quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành trong tháng qua. Trong tháng qua, Bộ đã có nhiều hoạt động nổi bật như: Bộ TT&TT nằm trong số 04 Bộ đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra và điều kiện đầu tư kinh doanh (theo tổng hợp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ). Tổ chức Buổi gặp mặt các đại biểu Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 với hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học người Việt đang làm việc và học tập ở nước ngoài cùng trao đổi về cơ hội hợp tác, kết nối với Bộ TT&TT và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Ngành. Nhận chứng nhận “Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trong hoạt động quản lý vận hành các hạ tầng trọng yếu của mạng Internet Việt Nam là hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia ".VN", hệ thống Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX và hạ tầng trung tâm dữ liệu (IDC) tại Tp Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh” do Tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận DAS Vương quốc Anh cấp.

Bên cạnh đó, tiến hành lắp đặt thiết bị Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để tập trung đầu mối kỹ thuật về giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống quan trọng của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển bền vững. Phối hợp với diễn đàn Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam (WhiteHat Forum) tổ chức vòng sơ loại cuộc thi An ninh mạng thường niên (WhiteHat Grand Prix 2018) với chủ đề “Truyền thuyết Việt Nam” với sự tham dự của 720 đội đến từ 79 quốc gia. Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả triển khai tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2013-2018…

Kết luận tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng cam kết Bộ TT&TT sẽ ủng hộ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển, thuộc thẩm quyền của Bộ. Đồng thời, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tạo điều kiện để các Sở TT&TT đi công tác, đào tạo ở nước ngoài; Và các chuyến công tác nước ngoài các đoàn của Bộ sẽ mời doanh nghiệp đi cùng để gặp gỡ, trao đổi với các đối tác nước ngoài để hiểu nhau hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Gia Linh