Bphone chưa thể đến tay người tiêu dùng

(Dân trí) - Những người dùng đã đặt mua Bphone trước đó sẽ không thể nhận sản phẩm trong tuần này mà phải chờ đợi thêm 1 tuần nữa. Lý do cho sự chậm trễ này được đưa ra bởi Bkav là hệ điều hành chưa sẵn sàng để đến tay người tiêu dùng.

Với giao diện BOS độc quyền được phát triển trên nền tảng Androi  5.1

Theo như thông tin từ Bkav phát đi ngay 9/6 cho biết: "Hệ điều hành BOS của Bphone được phát triển trên nền Androi 5.1 và Bkav đã ký thoả thuận gọi là Mada với Google (MADA - Mobile Application Distribution Agreement) và thoả thuận này tương tự như các nhà sản xuất khác như Sony, SamSung, HTC khi phát triển sản phẩm. Trong tuần trước, thoả thuận mada giữa Google  với các nhà sản xuất có một chút thay đổi về việc nâng cấp một số ứng dụng trên hệ điều hành. Và thay đổi này cũng áp dụng với các nhà sản xuất khác. Vậy chúng tôi cần thêm một chút thời gian để cập nhật các nâng cấp này." 

Chia sẻ thêm, đại diện truyền thông của Bkav cho biết: "Bạn cũng biết, trong lĩnh vực phầm mềm việc nâng cấp là rất phổ biến và nó nhằm mang đến cho người sử dụng những tính năng mới nhất. Ngoài ra Bkav cũng muốn phiên bản thương mại tới tay mọi người sẽ là phiên bản hoàn thiện nhất cả về phần cứng lẫn phầm mềm. Đối với chúng tôi đã gần 5 năm để phát triển sản phẩm này thì thêm một chút thời gian ngắn cũng không phải là vấn đề. Chúng tôi hiểu rằng đối với khách hàng đã đặt mua thì nóng lòng muốn được sử dụng ngay, tuy nhiên cũng mong các khách hàng thông cảm. Trong ngày hôm nay, Bkav sẽ thông báo tới các khách hàng về sự chậm chễ này."

Trước đó, vào ngày 5/6, những chiếc Bphone đầu tiên được trưng bày tại chuỗi bán lẻ FPT Shop ở TPHCM thu hút sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng. Tại đây, nhiều người dùng trải nghiệm đã tỏ ra "thất vọng" bởi lỗi phát sinh từ phần mềm của máy lẫn màn hình ám xanh. Theo như chia sẻ của một số người dùng, chiếc máy gây lỗi không thể kết nối Wi-Fi, lỗi các thao tác đơn giản và đặc biệt là màn hình lại khá tối, ám xanh nặng. 

Ngay sau đó, đại diện từ Bkav đã phát đi thông tin chính thức cho biết: "Đây chỉ là phiên bản demo và không phải là phiên bản chính thức, do đó việc phát sinh lỗi trong trải nghiệm phần mềm hoàn toàn có thể xảy ra. Bkav cũng đang hoàn thiện để giao sản phẩm đến với người dùng trong thời gian tới."

Quốc Phan