Bill Gates lo sợ về nguy cơ của trí thông minh nhân tạo

(Dân trí) - Bill Gates đưa ra cảnh báo: “Hãy thận trọng với nguy cơ từ trí thông minh nhân tạo trong thập kỷ tới, trước khi quá muộn.”.

Bill Gates lo sợ về nguy cơ của trí thông minh nhân tạo
Cùng với Elon Musk và nhà vật lý học nổi tiếng thế giới Stephen Hawking, Bill Gates cũng lo lắng về trí tuệ nhân tạo.

Sau Stephen Hawking - nhà vật lý học nổi tiếng thế giới và Elon Musk - nhà cải cách công nghệ Internet, mới đây cựu CEO kiêm đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates là người tiếp theo đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn của máy móc đối với nhân loại. Ông đã chia sẻ quan điểm của mình trong buổi giao lưu trực tuyến trên diễn đàn AskMeAnything của Reddit.

“Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về trí thông minh nhân tạo” - Gates nói. “Ban đầu máy móc hỗ trợ chúng ta trong rất nhiều công việc và chúng không quá thông minh, đó là điểm tích cực vì con người có thể kiểm soát tốt chúng. Nhưng một vài thập kỷ trở lại đây, trí thông minh của máy móc đã phát triển đến mức đáng lo ngại. Tôi đồng quan điểm với Elon Musk và một số người về vấn đề này, thật khó hiểu tại sao những người khác lại không cảm thấy lo lắng”.

Musk từng gọi lĩnh vực phát triển trí thông minh nhân tạo là “triệu hồi quỷ dữ’”. Hawking từng bày tỏ quan điểm của mình: “Trước mắt vấn đề về trí thông minh nhân tạo phụ thuộc vào việc ai kiểm soát nó, còn sau này là liệu có ai kiểm soát được nó không”.

Trí thông minh nhân tạo ngày nay vốn không còn là khoa học viễn tưởng. Một số tác phẩm điện ảnh cũng đề cập đến những nguy cơ đáng sợ từ máy móc. Trong bộ phim Ma Trận, trí thông minh nhân tạo đã biến con người thành nô lệ trong một thế giới ảo. Hay hệ thống Skynet trong tác phẩm Kẻ hủy diệt đã chiếm quyền kiểm soát máy móc và chống lại con người bằng những thế hệ robot hiện đại,…

Trở về với thực tế, trong một vài thập kỷ qua trí thông minh nhân tạo đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc. Hệ thống nhận diện giọng nói Siri của Apple ban đầu còn khá ngớ ngẩn nhưng càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn với khả năng tự học và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên internet. Hệ thống trợ lý ảo Cortana - vốn được lấy cảm hứng từ series game Halo của Microsoft cũng tương tự, có lẽ sẽ mất đến cả trăm năm để Cortana có thể bắt kịp với những gì thể hiện trong game, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cortana hiện được tích hợp trên hầu hết các thiết bị smartphone của Microsoft và sắp tới sẽ được ứng dụng sang mảng máy tính cá nhân như một thành phần mặc định của Windows 10 - hệ điều hành mới nhất của hãng dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Cũng trong khuôn khổ buổi giao lưu trực tuyến, Bill Gates không quên đưa ra lời trấn an: "Hiện tại chúng ta vẫn an toàn! Đây là một chủ đề thú vị và giúp con người hình thành suy nghĩ về mọi nguy cơ một cách logic".

Duy Thành