Bé gái 12 tuổi bỏ nhà để theo bạn trai 15 tuổi quen qua mạng

(Dân trí) - Ngày càng nhiều trẻ vị thành niên tham gia và làm quen với những người bạn mới qua mạng xã hội, từ đó nảy sinh những tình cảm và mối quan hệ mà các nếu các bậc phụ huynh không quản lý kỹ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, như trường hợp của một bé gái 12 tuổi người Trung Quốc mới đây.

Một bé gái 12 tuổi sống tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã khiến cha mẹ mình có một phen hoảng hồn khi quyết định bỏ nhà để đi cùng người bạn trai 15 tuổi mà cô bé đã làm quen qua mạng xã hội.

Khi phát hiện thấy con gái của mình bỏ nhà ra đi, cha của cô bé đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và bắt gặp cô bé đang đi cùng người bạn trai quen qua mạng của mình trên một chuyến tàu rời khỏi Cát Lâm.

Bé gái 12 tuổi bỏ nhà để theo bạn trai 15 tuổi quen qua mạng - 1

Cô bé 12 tuổi và bạn trai bị bắt gặp bỏ đi cùng nhau trên một chuyến tàu

Khi bị giữ lại, cậu bạn trai 15 tuổi của cô bé đã thuyết phục cảnh sát để cho cặp đôi được rời đi cùng nhau. Cậu bé này cho biết hiện mình đã đi làm và kiếm được 1.800 tệ (tương đương 6 triệu đồng), đồng thời khẳng định rằng số tiền này có thể giúp cho cặp đôi có thể sống thoải mái. Cậu bé cũng hứa sẽ không ép buộc bạn gái của mình đi làm để kiếm tiền mà cô bé có thể thoải mái ở nhà để chơi game.

Dĩ nhiên lời cam kết đầy hứa hẹn này của cậu bé đã không đủ sức thuyết phục các cảnh sát. Cuối cùng cặp đôi này đã được cảnh sát đưa trở về nhà của mình cùng những lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh.

Các trang mạng xã hội hiện nay đều có giới hạn độ tuổi của người tham gia (chẳng hạn với Facebook là từ 13 tuổi trở lên), tuy nhiên, việc qua mặt các trang mạng xã hội này để tạo tài khoản và hoạt động trên đó là điều rất dễ dàng. Việc tham gia sớm vào môi trường đầy rẫy mối nguy hại như các trang mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải giám sát kỹ con em của mình khi sử dụng Internet cũng như khi sử dụng smartphone, để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

T.Thủy
Theo SHi