Bất ngờ khi “đồ chơi người lớn” xuất hiện tại triển lãm công nghệ CES 2020

(Dân trí) - CES 2020 lần đầu tiên cho phép sex toy (đồ chơi tình dục) tham dự cùng các gian hàng trong nhóm sức khoẻ.

Bất ngờ khi “đồ chơi người lớn” xuất hiện tại triển lãm công nghệ CES 2020 - 1

CES là triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới được diễn ra vào đầu tháng 1 hàng năm tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Đây là địa điểm lý tưởng để các hãng công nghệ, xe hơi, điện tử tiêu dùng... trình diễn những tính năng, công nghệ mới nhất mà mình sẽ áp dụng trên các sản phẩm được ra mắt.

Năm nay, bên cạnh những công nghệ của tương lai robot, xe tự lái, TV màn hình lớn hay 5G, CES còn chính thức chào đón một nhóm sản phẩm hoàn toàn mới, đó là đồ chơi tình dục (sex toy). 

Đây cũng là lần đầu tiên sau 52 năm tổ chức, các công ty sex toy được trình diễn sản phẩm một cách hợp pháp tại đây. Họ thậm chí còn có gian hàng riêng, với sản phẩm chủ yếu là giường, ghế đa năng và các thiết bị rung. Một số sản phẩm được liệt vào nhóm “thông minh”, có thể kết nối với Internet, smartphone và điều khiển qua app.

Bất ngờ khi “đồ chơi người lớn” xuất hiện tại triển lãm công nghệ CES 2020 - 2
Bất ngờ khi “đồ chơi người lớn” xuất hiện tại triển lãm công nghệ CES 2020 - 3

Một số sextoy “thông minh” có thể kết nối với Internet, smartphone và điều khiển qua app.

Còn nhớ vào năm ngoái tại CES 2019 đã xảy ra một nhầm lẫn tai hại khi ban tổ chức trao nhầm giải thưởng sáng tạo cho Lora DiCarlo, một công ty sex toy, những người này vô tình xuất hiện tại triển lãm. Sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi và tước đi giải này do đi ngược lại chính sách.

Dường như cũng chính bởi sự cố này, nên CES 2020 đã ra hẳn một quy định mới về việc cấm các sản phẩm “vô đạo đức, tục tĩu, không đứng đắn”. Tất nhiên là trong đó sẽ không bao gồm sex toy - khi những sản phẩm này sẽ được liệt vào hạng mục “công nghệ tình dục” trong nhóm sức khoẻ.

Nguyễn Nguyễn