Bắt đầu chấm sơ khảo sản phẩm dự thi NTĐV 2013 trong lĩnh vực CNTT

(Dân trí) - Sáng 27/10, Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 bắt đầu chấm các sản phẩm dự thi trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, chọn ra sản phẩm vào vòng Chung khảo.

Nhân tài đất Việt (NTĐV) năm nay tiếp nhận bài dự thi ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (CNTT), Khoa học Tự nhiên, Y dược và thêm lĩnh vực mới: Môi trường. Ngoài ra năm nay, Giải thưởng trong lĩnh vực CNTT có thêm giải dành cho các ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động.

Đây là hai trong số những thay đổi lớn của Giải thưởng năm nay.

Theo BTC, tham gia dự thi trong lĩnh vực CNTT tổng số có 241 sản phẩm. Trong đó, sản phẩm tham gia nhóm sản phẩm thành công là 50, nhóm triển vọng là 118, nhóm ứng dụng trên thiết bị di động là 73, khu vực miền Nam tham gia 98 sản phẩm, ở miền Bắc là 143.
 
Đánh giá về các sản phẩm dự thi trong lĩnh vực CNTT, Tiến sĩ Nguyễn Long- Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết, điểm mới năm nay là nhóm sản phẩm tham gia trong lĩnh vực di động. Phát triển ứng dụng trên thiết bị cầm tay đang là xu thế chung trên thế giới, khi đưa thêm nhóm sản phẩm này vào Giải thưởng, lập tức đã có rất nhiều tác giả, nhóm tác giả gửi sản phẩm dự thi.
 
“Năm nay trong  số sản phẩm dự thi có 1 công ty nộp tới 10 sản phẩm trên nền cơ sở giống nhau, do vậy chúng tôi không thể phân cho 10 giám khảo chấm mà ủy quyền cho một đơn vị chấm riêng, lựa ra sản phẩm tốt nhất cho chung khảo”, ông Long cho biết.
 
Ngoài các sản phẩm dự thi trong lĩnh vực di động, các sản phẩm hỗn hợp theo xu thế chung: mạng xã hội, đào tạo trực tuyến, quản lý doanh nghiệp, sản phẩm giáo dục… chiếm phần còn lại.
 
Hội đồng Sơ khảo dự kiến sẽ chọn 20 sản phẩm vào Chung khảo, trong đó dự kiến chọn 5-6 sản phẩm di động, số còn lại chọn các sản phẩm trong nhóm CNTT triển vọng CNTT thành công.
 
Có mặt tại buổi chấm sơ khảo, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, nhà báo Phạm Huy Hoàn- TBT báo Dân trí nói: “BTC rất trân trọng, cảm ơn nhiệt tình của Hội đồng sơ khảo đã đồng hành cùng Giải thưởng trong suốt 9 năm qua. Có thể nói các giám khảo làm việc trên tinh thần vô tư, giúp cho xã hội rất nhiều. BTC rất biết ơn BGK đã dành thời gian từ nhiều ngày qua để xem xét lựa chọn các sản phẩm dự kiến sẽ được xem xét tại hội đồng chung khảo”.
 
TBT Phạm Huy Hoàn cũng chia sẻ thông tin, trong tất cả các Lễ trao giải thường niên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều gửi tới Giải thưởng lẵng hoa, thư chúc mừng. Năm nay, Đại tướng ra đi là một mất mát lớn của dân tộc, Giải thưởng cũng lần đầu tiên không được nhận lẵng hoa và thư của Đại tướng nữa.
 
Theo kế hoạch, ngày 31/10 BTC sẽ tổ chức họp báo công bố các sản phẩm lọt vòng chung khảo NTĐV năm nay tại tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Thời gian chấm chung khảo dự kiến là các ngày từ 17-19/11.
 
Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h, ngày 20/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tuyến trên Báo Điện tử Dân trí, Báo Điện tử VnMedia.
 
Năm 2013, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam cùng với các đơn vị tài trợ như Tài trợ chính: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Nhà tài trợ Kim cương: Tập đoàn Vingroup, Tài trợ Vận chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, Đồng tài trợ: ABBank, THP Group, Vietcombank. Các đơn vị phối hợp thực hiện là Báo Điện tử Dân trí, Báo Điện tử VnMedia và Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục nhận được sự bảo trợ thông tin của các báo: Báo Dân trí, Báo điện tử VnMedia, Báo Tin tức, Báo Tiền Phong, Báo Giáo dục Thời đại, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Đầu tư, Báo Thanh Tra, Báo Bưu điện Việt Nam, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo Công thương, Báo Gia đình Xã hội, Báo Khoa học đời sống cùng sự bảo trợ công nghệ của Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC.
 
Không khí tại buổi chấm sản phẩm sơ khảo sáng 27/10 tại trụ sở Hội tin học Việt Nam, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội:
 
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
Tiến sĩ Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) đánh giá sản phẩm dự thi năm nay.
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn (bên trái) bày tỏ lòng biết ơn trước sự nhiệt tình, công tâm của các vị giám khảo trong 9 năm đồng hành cùng Giải thưởng NTĐV
 
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
Các giám khảo chấm tổng cộng 241 sản phẩm dự thi.
 
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
Các vị giám khảo tranh luận sôi nổi xung quanh sản phẩm dự thi.
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
TS. Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (áo đỏ ở giữa) nêu ý kiến đánh giá sản phẩm dự thi.
 
Bảo Trung- Hữu Nghị
Sau sơ khảo, công tác chấm sản phẩm chung khảo sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/11, sẽ có 20 sản phẩm lọt vào chung khảo.
Bảo Trung- Hữu Nghị