AV Show 2018 "nổ tung" với show trình diễn của hàng loạt thương hiệu âm thanh nổi tiếng

(Dân trí) - Ngày 7/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đã chính thức khai mạc triển lãm thiết bị âm thanh AV Show 2018, với sự trình diễn của hàng loạt thương hiệu âm thanh nổi tiếng. Đây là năm tổ chức thứ 15 của AV Show, thu hút đông đảo giới "audiophile" trong nhiều độ tuổi khác nhau.

AV Show 2018 diễn ra sôi động đặc biệt với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu audio mới, kết hợp cùng những tên tuổi lão làng.
AV Show 2018 diễn ra sôi động đặc biệt với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu audio mới, kết hợp cùng những tên tuổi "lão làng".

AV Show 2018 là sự kiện âm thanh lớn nhất năm, thu hút sự tham gia của 19 nhà phân phối thiết bị âm thanh hi-end, home theater, các thương hiệu điện tử hi-tech với 27 phòng nghe nhìn trải dài trên tầng 2 của Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Những thương hiệu audio quen thuộc với thị trường Việt Nam có mặt trong AV Show 2018 gồm : Denon, Chord, Focal, Elac, Legacy, Sonus Faber, Yamaha,... Các thương hiệu hi-end gồm: McInstosh, Tannoy, Accusphase, Wilson Audio, Voxativ.

Bên cạnh việc gia tăng sự chuyên nghiệp trong sắp xếp các phòng xem phim, nghe nhạc để người nghe có thể trải nghiệm âm thanh một các trung thực và sống động nhất, AV Show 2018 còn có nhiều điểm mới về sản phẩm như Audio Hanoi trở thành nhà phân phối của hàng loạt các thương hiệu AudioSolutions, Audia Flight; Thế giới âm thanh mang đến cho người xem combo vừa xem phim vừa nghe nhạc của thương hiệu GoldenEar,..

Ampli monoblock MC1.25KW
Ampli monoblock MC1.25KW

Các loại loa Sonus Faber
Các loại loa Sonus Faber

Hệ thống phối ghép giữa Sonus Faber & Marantz.
Hệ thống phối ghép giữa Sonus Faber & Marantz.

Sonus Faber & Lab 12 của Stratos Vichos, thương hiệu tới từ Hy Lạp.
Sonus Faber & Lab 12 của Stratos Vichos, thương hiệu tới từ Hy Lạp.

Các loại loa dùng cho sân vườn khiến khách mời tại triển lãm thích thú.
Các loại loa dùng cho sân vườn khiến khách mời tại triển lãm thích thú.

Khu trưng bày các sản phẩm của Amphion, Marantz, Polk của Nam Phú
Khu trưng bày các sản phẩm của Amphion, Marantz, Polk của Nam Phú

Phòng demo của Nam Phú với điểm nhấn là cặp loa Sasha DAW của Wilson Audio.
Phòng demo của Nam Phú với điểm nhấn là cặp loa Sasha DAW của Wilson Audio.

Phòng trưng bày của AudioHanoi với các sản phẩm của Audia Flight và Zebrano.
Phòng trưng bày của AudioHanoi với các sản phẩm của Audia Flight và Zebrano.

Phòng trưng bày của Nam Long và Atlantic với sản phẩm là các máy chiếu của Sony, loa không dây SA và loa Legacy
Phòng trưng bày của Nam Long và Atlantic với sản phẩm là các máy chiếu của Sony, loa không dây SA và loa Legacy

Phòng demo của Atlantic Audio với mâm than bay của MAG-Lev Audio, lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Á.
Phòng demo của Atlantic Audio với mâm than bay của MAG-Lev Audio, lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Á.

Phòng demo và trưng bày của AudioHanoi.
Phòng demo và trưng bày của AudioHanoi.

So với các năm trước, AV Show 2018 không chỉ có những dàn âm thanh tiền tỉ, người dùng cũng có dịp thưởng thức những mẫu máy nghe nhạc chuẩn hi-end với tổng chi phí đầu tư thấp hơn rất nhiều so với dàn máy nhưng chất lượng âm thanh cũng có thể xem như tương đương.

Đây cũng là điều được BTC triển lãm nhận định trước khi diễn ra sự kiện, cho rằng AV Show năm nay đóng vai trò là kỳ sôi động đặc biệt với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu audio mới, phân khúc ngành hàng cũng rộng, phong phú.

Nguyễn Nguyễn