Apple Watch mở bán, phiên bản giá 20.000 USD bán hết sạch

(Dân trí) - Chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Apple đã chính thức nhận đặt trước. Một số phiên bản nhanh chóng hết hàng, trong đó mẫu Apple Watch cao cấp với giá 20.000 USD cháy hàng chỉ sau 1 tiếng bán ra tại Trung Quốc

Apple Watch bắt đầu mở bán tại một số thị trường.
Apple Watch bắt đầu mở bán tại một số thị trường.

Hôm nay, Apple đã chính thức mở cửa nhận đơn đặt hàng cho chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch từ 12:01 a.m ngày thứ 6 theo giờ địa phương Mỹ. Mặc dù Apple Watch sẽ được bán ra thị trường từ ngày 24/4 tới, nhưng có vẻ như rất nhiều người đã chờ đợi để sở hữu chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Apple.

Chỉ sau 10 phút mở cửa nhận đặt hàng trên website trực tuyến, lượng đơn hàng quá lớn, Apple đã phải lùi ngày xuất xưởng cho phiên bản Apple Watch Sport từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 5.

Trong khi đó, phiên bản Apple Watch Edition, chiếc đồng hồ cao cấp nhất trong 3 phiên bản của “Quả táo” được thông báo sẽ chuyển tới tay người tiêu dùng trong tháng 7 với màu vàng đồng, và trong tháng 8 với màu vàng.

Sau khi Apple bắt đầu nhận đặt hàng Apple Watch thì hãng này cũng cho phép người dùng được đăng ký tham gia tải nghiệm sản phẩm này tại các cửa hàng bán lẻ của Apple. Hôm qua Apple cho biết không muốn người dùng xếp hàng để chờ mua Apple Watch, thế nên người dùng chỉ có thể đặt hàng trực tuyến sản phẩm sau khi đã trải nghiệm tại cửa hàng.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, phiên bản Apple Watch Edition đã cháy hàng chỉ sau chưa đầy 1 tiếng bán ra thị trường. Đây là chiếc đồng hồ đắt nhất của Apple trong đợt ra mắt lần này, với giá 20.000 USD.

Hôm nay, Apple bắt đầu nhận đặt hàng 3 phiên bản đồng hồ Apple Watch Sport, Apple Watch, và Apple Watch Edition tại các nước, như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Pháp, Đức, Hongkong, Nhật và Trung Quốc.

Khôi Linh