Apple tổ chức Hội nghị WWDC từ ngày 2/6, iPhone 6 sẽ xuất hiện?

(Dân trí) - Hội nghị các nhà phát triển thế giới (WWDC) của Apple sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6/6 tới đây. Đây là hội nghị quan trọng lớn nhất trong năm của Apple và nhiều khả năng, iPhone thế hệ mới sẽ được xuất hiện tại sự kiện lần này.

Trang web chính thức của Hội nghị di động thế giới (WWDC) 2014 của Apple đã chính thức hoạt động từ ngày hôm qua, xác nhận thời gian Hội nghị diễn ra sẽ từ ngày 2 đến ngày 6/6, cùng thời điểm với Hội nghị diễn ra vào năm ngoái.

iPhone 6 sẽ xuất hiện tại Hội nghị WWDC năm nay?
iPhone 6 sẽ xuất hiện tại Hội nghị WWDC năm nay?

Đặc biệt, thay vì tổ chức bán vé theo thứ tự như trước đây, Hội nghị năm nay vé bán ra sẽ theo hình thức xổ số bốc thăm. Các nhà phát triển đã đăng ký tham gia Chương trình phát triển cho iOS và Mac sẽ phải đăng ký thông tin trước ngày 7/4 và hy vọng có cơ hội để mua được vé tham gia hội nghị năm nay. Mức giá vé sẽ là 1.599USD.

Trước đó Hội nghị WWDC năm ngoái số lượng vé đã được bán hết chỉ trong… 2 phút, một kỷ lục về tốc độ tiêu thụ vé tại các kỳ Hội nghị WWDC. Trước đó vào năm 2010, phải mất đến 8 ngày mới bán hết số vé của sự kiện này thì sang năm 2011 chỉ còn mất có 12 giờ để thực hiện điều tương tự và đến hội nghị năm 2012, vé được bán hết chỉ sau 2 giờ.

Theo nhiều nhà phân tích và từ các nguồn tin, nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone thế hệ mới của mình, iPhone 6 tại Hội nghị năm nay. Tin đồn này thường xuất hiện trước mỗi kỳ Hội nghị WWDC diễn ra, tuy nhiên trên thực tế mơi chỉ có 2 phiên bản là iPhone 3GS và iPhone 4 được giới thiệu tại WWDC và từ đó đến nay chưa có thêm thiết bị công nghệ nào mới được trình làng tại Hội nghị này. Ngoài ra, nhiều khả năng Apple cũng sẽ ra mắt phiên bản laptop MacBook Air với màn hình Retina tại sự kiện lần này.

Trong suốt 3 năm qua, Apple chỉ giới thiệu các phiên bản phần mềm mới chứ không ra mắt thiết bị phần cứng nào mới tại các kỳ Hội nghị WWDC.

Hội nghị các nhà phát triển thế giới (WWDC) là hội nghị được Apple tổ chức thường niên, lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1983. Đây được xem là sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple, là dịp để “quả táo” giới thiệu những phần mềm và công nghệ mới dành cho các nhà phát triển. Số lượng người tham gia hội nghị thường từ 2000 đến 4200, tuy nhiên đến năm 2007, lượng người tham gia đã được mở rộng lên thành 5000.

Việc vé tham dự Hội nghị năm nay bán hết quá nhanh với số lượng hạn chế đã khiến không ít các nhà phát triển và những người yêu thích Apple cảm thấy thất vọng vì bỏ lỡ một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple.

T.Thủy