Apple bán 43,7 triệu iPhone, đạt lợi nhuận hơn 10 tỷ USD trong quý II/2014

(Dân trí) - Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014 (theo năm tài khóa của Apple), tính đến hết tháng 3/2014, với doanh số và lợi nhuận cao hơn so với mức dự đoán của các chuyên gia phân tích thị trường.

Theo báo cáo tài chính vừa được Apple công bố, trong 3 tháng vừa qua, “Quả táo” đã tiêu thụ được 43,7 triệu chiếc iPhone, con số này đã giảm hơn đáng kể so với 51 triệu iPhone được bán ra trong quý trước đó. Sở dĩ có sự sụt giảm này vì quý trước là thời điểm Apple bắt đầu bán ra iPhone thế hệ mới (cuối tháng 9) và bao gồm cả kỳ mua sắm cuối năm (tháng 12/2013), giúp lượng tiêu thụ sản phẩm của Apple tăng vọt.

Dù sụt giảm so với quý trước tuy nhiên lượng tiêu thụ iPhone của Apple trong quý vừa qua cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II/2013 (theo năm tài khóa của Apple), “quả táo” bán được 37,4 triệu iPhone. Do vậy các nhà phân tích thị trường dự đoán quý vừa qua Apple sẽ chỉ tiêu thụ được 38,7 triệu máy, tuy nhiên con số thực tế là cao hơn đáng kể.

Apple tiếp tục “bay cao” với sự thành công của iPhone
Apple tiếp tục “bay cao” với sự thành công của iPhone

Mặc dù doanh số iPhone cao hơn mức dự đoán nhưng doanh số của máy tính bảng iPad lại có chiều hướng ngược lại. 

Cũng trong quý vừa qua, Apple cho biết đã bán được 16,3 triệu chiếc iPad, giảm hơn so với mức 19,5 triệu máy so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn mức dự đoán 19,36 triệu máy bán ra của các chuyên gia phân tích thị trường. Doanh số sụt giảm cũng khiến cho thị phần của Apple trên thị trường máy tính bảng giảm đi đôi chút và mất vị thế thống trị trên thị trường này vào tay Samsung lần đầu tiên kể khi iPad phiên bản đầu ra mắt vào năm 2010.

Về lĩnh vực máy tính cá nhân, doanh số máy tính Mac của Apple cũng tăng nhẹ, đạt lượng tiêu thụ 4,1 triệu máy tính Mac (bao gồm Mac, Mac Pro, các dòng MacBook…), tăng hơn so với 3,95 triệu máy tiêu thụ của cùng kỳ năm ngoái.

 “Chúng tôi rất tự hào về kết quả doanh thu trong quý vừa qua, đặc biệt lượng tiêu thụ mạnh của iPhone và kỷ lục doanh thu từ dịch vụ của chúng tôi”, CEO Tim Cook tuyên bố tại sự kiện công bố kết quả báo cáo tài chính của Apple. “Chúng tôi đang rất nóng lòng để tiếp tục giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới của mình đến với người dùng”.

Trong quý vừa qua, Apple đạt lợi nhuận 10,2 tỷ USD trên tổng số doanh thu 45,6 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức dự đoán được đưa ra trước đó. Nhìn chung, quý II/2014 là một quý thành công của Apple, ngoại trừ sự sụt giảm nhẹ về doanh số của iPad.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng lên thêm đến 41USD, đạt mức 566USD/cổ phiếu sau khi báo cáo tài chính được công bố.

Những con số đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý II/2014 (theo năm tài khóa của Apple):

- Apple bán được 43,7 triệu iPhone trong quý vừa qua, lập kỷ lục về doanh số iPhone trong một quý “không có mùa mua sắm” (tháng 10 đến tháng 12 hàng năm)

- 16,3 triệu iPad đã được bán ra trong quý vừa qua, giảm hơn so với 19,5 triệu máy tiêu thụ trong cùng kỳ năm ngoái. iPad hiện chiếm đến 95% thị phần trên thị trường giáo dục tại Mỹ, theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Apple.

- Apple đã tiêu thụ được 4,1 triệu máy tính Mac, so với 3,95 triệu máy của quý II/2013.

- Apple hiện đã có cửa hàng bán lẻ tại 15 quốc gia khác nhau. 

- 800 triệu tài khoản iTunes đã được kích hoạt. Doanh thu từ iTunes đạt kỷ lục 2,6 tỷ USD trong quý vừa qua.

- Trong vòng 18 tháng vừa qua, Apple đã thực hiện 24 thương vụ thâu tóm các công ty khác.

- Hiện Apple có 150,6 tỷ USD tiền mặt, giảm nhẹ so với quý trước đó khi Apple sở hữu đến 158,8 tỷ tiền mặt.

T.Thủy